Giá xăng dầu hôm nay 20.12.2022: Xăng ngày mai giảm bao nhiêu đồng một lít?

20/12/2022 08:52 GMT+7

Giá dầu thô thế giới sáng nay tiếp đà tăng nhẹ, dầu Brent đã quay lại mốc 80 USD/thùng. Trong khi đó, nhiều dự báo cho thấy, tại kỳ điều chỉnh trong nước ngày mai (21.12), giá xăng dầu có thể giảm nhẹ.

Sáng 20.12, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo thương nhân đầu mối phía nam cho hay, xăng dầu trong nước tại kỳ điều chỉnh giá ngày mai có thể giảm nhẹ do giá dầu thô thế giới tăng nhưng vẫn ở mức thấp.

Ngày 19.12, giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore là 86,23 USD/thùng với xăng RON 95; 82,76 USD/thùng với xăng RON 92.

Giá xăng dầu giảm thêm từ 65 - 493 đồng/lít

NHẬT THỊNH

Giá dầu thế giới vẫn ở mức thấp nên dự báo trong nước giảm giá vào ngày mai

Theo vị này, dự báo, giá xăng có thể giảm khoảng 400 - 500 đồng/lít tại kỳ điều chỉnh giá ngày mai (21.12), giá dầu có loại đi ngang, loại giảm nhẹ. Tuy nhiên, mức giảm còn tùy thuộc vào việc trích/chi quỹ bình ổn giá xăng dầu, các loại thuế phí khác của cơ quan điều hành, nếu có.

Nếu đúng như dự báo, giá các mặt hàng xăng trong nước sẽ có lần giảm thứ tư liên tiếp. Tính từ đầu năm đến nay, mặt hàng xăng đã trải qua 33 lần điều chỉnh giá, trong đó có 17 lần tăng và 15 lần giảm, một lần giữ nguyên. Giá xăng E5 RON 92 và RON 95 đang ở mức thấp nhất từ đầu năm đến nay, quanh mức 20.300 - 21.200 đồng/lít. Nếu tiếp tục giảm, các mặt hàng xăng sẽ về mốc 20.000 đồng/lít.

Trên thế giới, giá dầu thô sáng nay (20.12) tiếp đà tăng nhẹ. Dầu thô WTI của Mỹ giao dịch ở ngưỡng 75,88 USD/thùng, dầu Brent chuẩn toàn cầu hợp đồng giao tháng 2.2023 nhích trên mốc 80 USD/thùng.

Kết thúc phiên khuya 19.12, giá dầu thô Brent tăng 76 cent lên 79,8 USD/thùng, trong khi giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 90 cent lên 75,19 USD.

Dầu thô quay đầu tăng trở lại do thị trường ghi nhận dấu hiệu lạc quan từ nhu cầu phục hồi sau khi Trung Quốc nới lỏng các hạn chế đi lại do phong tỏa lâu ngày để phòng chống Covid-19. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng có kế hoạch tăng cường hỗ trợ cho nền kinh tế vào năm 2023. Các nhà phân tích dự đoán nhu cầu nhập khẩu dầu thô của quốc gia đông dân nhất thế giới sẽ tăng trong năm tới. Tuy nhiên, theo Reuters, thị trường vẫn còn nhiều lo ngại về một cuộc suy thoái lớn sắp xảy ra. Nhà đầu tư "khó để kiếm được lợi nhuận lớn tại thời điểm này".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.