Giá xăng dầu hôm nay 29.8.2022: Nhiều cửa hàng vẫn chưa có dầu bán

Nguyên Nga
Nguyên Nga
29/08/2022 08:49 GMT+7

Lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu khiến nhu cầu yếu đi, giá dầu bước vào tuần giao dịch mới đã quay đầu giảm trở lại.

Sáng 29.8, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm nhẹ, giao dịch sát ngưỡng 93 USD/thùng; dầu Brent chuẩn toàn cầu với hợp đồng giao tháng 10 dừng ở mức 100,94 USD/thùng.

Giá dầu thế giới sáng nay quay đầu giảm nhẹ

REUTERS

Giá xăng dầu 29.8.2022: Nhiều cửa hàng vẫn chưa có dầu bán

Theo các nhà phân tích, giá dầu hôm nay giảm nhẹ do thị trường dấy lên lo ngại nhu cầu tiêu thụ yếu đi trước khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ điều chỉnh tăng lãi suất. Thông tin này xuất phát từ phát biểu của Chủ tịch Fed vào cuối tuần trước, đề cập về đợt tăng lãi suất tại một hội nghị chuyên đề kinh tế hằng năm của Fed tổ chức ở bang Wyoming (Mỹ). Các phân tích lo ngại nếu Fed tăng lãi suất, áp lực phục hồi kinh tế càng khó khăn hơn, đặc biệt tại các quốc gia châu Âu, Trung Quốc đang chịu những đợt hạn hán, nắng nóng kéo dài. Ngoài ra, giá dầu hôm nay giảm còn do có nhiều tín hiệu cho thấy nguồn cung được cải thiện.

Trong nước, đến sáng nay (29.8), các cửa hàng xăng dầu cho biết vẫn chưa có dầu để bán. Một số cửa hàng xăng dầu phía nam lấy hàng từ kho Petrolimex còn hàng nhưng được cấp cầm chừng, không để đóng cửa và chiết khấu cho hợp đồng trả chậm vẫn 0 đồng.

Theo diễn biến giá nhập khẩu, dự báo, tại kỳ điều chỉnh giá tới (theo quy định là ngày 1.9), giá xăng có thể tăng nhẹ hoặc đi ngang nếu liên bộ chi sử dụng Quỹ bình ổn giá, còn dầu tăng mạnh trên 2.000 đồng/lít.

Ngày 29.8, giá xăng dầu bán lẻ trong nước tại các địa phương thuộc vùng 1 phổ biến như sau: xăng E5 RON 92 không cao hơn 23.725 đồng/lít, xăng RON 95-III không cao hơn 24.669 đồng/lít, dầu diesel 23.759 đồng/lít, dầu hỏa 24.056 đồng/lít...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.