Giá xăng dầu hôm nay 4.11.2021: Lao dốc hơn 4%, dầu thô Mỹ về mốc 80 USD/thùng

Nguyên Nga
Nguyên Nga
04/11/2021 09:21 GMT+7

Giá dầu thô thế giới tiếp đà giảm mạnh hơn 1% trước thông tin tồn kho dầu thô Mỹ WTI tăng. Kết thúc phiên trước, giá dầu giảm hơn 3%. Như vậy, trong vòng 24 tiếng qua, dầu lao dốc hơn 4%.

Ngày 4.11, cả hai hợp đồng dầu thô tiếp tục mất gần 1% trong phiên sáng nay, dầu thô WTI của Mỹ giao dịch về mốc 80 USD/thùng, dầu Brent chuẩn toàn cầu trên ngưỡng 81 USD/thùng. Kết thúc phiên giao dịch khuya 3.11, giá dầu thô Brent giao sau giảm 3,2% xuống 81,99 USD/thùng, dầu thô WTI của Mỹ giảm 3,6% xuống 80,86 USD/thùng.

Dầu lao dốc hơn 4% trong vòng 24 tiếng qua

reuters

Theo Reuters, ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích tại Price Futures Group (Chicago, Mỹ), cho rằng thị trường đã phải chịu nhiều áp lực. Giá giảm do hoạt động chốt lời của giới đầu tư từ cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các nhà giao dịch hy vọng Fed sẽ hành động để kiềm chế lạm phát, điều này có thể làm suy yếu một số hoạt động mua đầu cơ vào các tài sản rủi ro, gồm cả dầu. Ngày 3.11, thông tin cho thấy, dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng hơn 3,3 triệu thùng trong tuần trước, nhiều hơn so với dự báo trước đó của giới chuyên gia, nhưng tồn kho xăng lại giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối năm 2017.

Trong khi đó, phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu mới đây ở Glasgow, Scotland, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng cho rằng giá dầu và khí đốt tăng nhanh trong thời gian qua do các quốc gia sản xuất lớn thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) từ chối bơm thêm dầu thô. Trước đó, vào tháng 8, Mỹ cũng kêu gọi OPEC+ bơm thêm dầu vào thị trường và cho rằng quyết định chỉ bơm thêm 400.000 thùng dầu/ngày mỗi tháng của OPEC+ là quá ít. Ngay trước thềm cuộc họp tháng 11 của OPEC+, ông Biden lại một lần nữa đổ lỗi cho Nga và OPEC+ vì cho phép giá dầu thô tăng cao như hiện nay.

Theo dự kiến, hôm nay (4.11) OPEC+ nhóm họp và có thể sẽ xác nhận lại kế hoạch giữ mức tăng nguồn cung hằng tháng ổn định bất chấp các lời kêu gọi tăng thêm nữa hay có thay đổi nào phút chót.

Trong nước, Chính phủ ban hành Nghị định số 95/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 83/2014 về kinh doanh xăng dầu với nhiều nội dung thay đổi về cơ chế điều hành xăng dầu và công thức tính giá. Trong đó, quy định lịch trình điều chỉnh giá xăng dầu sẽ được giảm xuống từ 15 ngày xuống còn 10 ngày, tức là mỗi tháng điều chỉnh ba lần. Thời gian điều hành giá xăng dầu vào các ngày 1, ngày 11 và ngày 21 hằng tháng.

Ngày 4.11, giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường như sau: xăng E5 RON92 23.110 đồng/lít, xăng RON95 24.338 đồng/lít, dầu diesel 18.716 đồng/lít, dầu hỏa 17.637 đồng/lít, dầu mazut 17.210 đồng/kg.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.