Giá xăng dầu hôm nay 5.8.2022: Thế giới lao dốc, xăng nhập khẩu về mốc 22.000 đồng/lít?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
05/08/2022 08:31 GMT+7

Giá dầu thô sáng nay tiếp tục giảm mạnh, xuống mức thấp nhất trong 6 tháng, trước cả khi xung đột giữa Nga và Ukraine xảy ra vào cuối tháng 2.2022.

Giá xăng nhập khẩu về mốc 22.000 đồng/lít?

Ngày 5.8, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tiếp tục giảm, giao dịch dừng ở mức 87,87 USD/thùng; dầu Brent chuẩn toàn cầu giảm về 93,7 USD/thùng. Kết thúc phiên giao dịch khuya 4.8, giá dầu thô Brent giảm 2,75% xuống 94,12 USD/thùng - mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 18.2. Giá dầu thô WTI của Mỹ cũng giảm tới 2,12% xuống 88,54 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 2.2.

Giá dầu thế giới đêm qua lao dốc về mốc 88 USD/thùng

REUTERS

Trong nước, cập nhật dữ liệu từ Bộ Công thương cho biết, giá xăng nhập đã rớt từ mức 120 USD xuống còn 113,31 USD/thùng, mức này tương đương với giá nhập khoảng giữa tháng 2, khi đó giá xăng vừa tăng gần 1.000 đồng lên mốc 25.332 đồng/lít. Nếu trừ đi mức giảm hơn 3.000 đồng thuế bảo vệ môi trường từ ngày 1.4 đến nay, thì giá xăng nhập khẩu hiện khoảng hơn 22.000 đồng.

Lo ngại suy thoái kinh tế vào cuối năm khiến nhu cầu nhiên liệu giảm đột ngột đẩy giá dầu giảm mạnh. Thông tin dự trữ dầu thô nước Mỹ tăng mạnh theo báo cáo của Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) đã củng cố cho lo ngại này. Những lo ngại về nhu cầu đã lấn át tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Giá dầu tiếp tục sụt giảm ngay cả khi OPEC+ (Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh) đồng ý nâng mục tiêu sản lượng thêm 100.000 thùng/ngày vào tháng 9. Theo Reuters, triển vọng càng u ám hơn khi ngoài lo ngại suy giảm kinh tế ở Mỹ và châu Âu, tình trạng nợ nần tại các nền kinh tế thị trường mới nổi và chính sách không Covid-19 nghiêm ngặt ở Trung Quốc - nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới đã đẩy tình hình càng bi đát hơn. Ông Craig Erlam, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Oanda ở London, cho hay việc giá dầu "xuyên thủng" dưới mốc 90 USD phản ánh tình hình rất thực tế. Tuy nhiên, chính những thảo luận về suy thoái ngày càng nhiều hơn và nếu trở thành hiện thực, nó có thể "giải quyết một số yếu tố gây mất cân bằng" trên thị trường.

Song song đó, giá xăng tại Mỹ đang sụt giảm liên tục trong thời gian qua. Theo AAA Gas Prices, giá xăng trung bình tại Mỹ đã giảm xuống 4,16 USD/gallon vào ngày 3.8, đánh dấu ngày giảm thứ 50 liên tiếp. Kể từ mức cao kỷ lục 5,02 USD/gallon ngày 14.6, giá xăng đã lao dốc 0,86 USD. Chỉ trong tháng qua, giá xăng trung bình trên khắp nước Mỹ sụt giảm 0,65 USD. Đến nay, 19 bang có giá xăng trung bình dưới 4 USD/gallon.

Ngày 5.8, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường trong nước như sau: xăng E5 RON 92 không cao hơn 24.629 đồng/lít; xăng RON 95 không cao hơn 25.608 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 23.908 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 24.533 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 16.548 đồng/kg.

Mức giá trên có hiệu lực từ chiều 1.8. Từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu đã trải qua 20 đợt điều chỉnh, trong đó có 13 đợt tăng và 7 đợt giảm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.