Giấc mơ vàng của những con rồng châu Á

10/05/2005 21:59 GMT+7

Điện ảnh châu Á sẽ gây được chú ý tại Liên hoan phim Cannes 2005. 7 đạo diễn châu Á đưa tác phẩm đến khu nghỉ mát Riviera (Pháp) đối đầu với những tên tuổi lớn nhất của nền công nghiệp điện ảnh trong cuộc đua tranh Cành cọ vàng.

"Trong nhiều năm dài, điện ảnh châu Á đã tỏ ra là một nền điện ảnh đầy năng động, sáng tạo" - ông Gilles Jacob, Chủ tịch LHP Cannes - phát biểu với AFP. "Châu Á đang là mốt thời thượng. Một liên hoan phim quốc tế mà không có sự tham dự của những đại diện nổi tiếng của châu Á thì không thể tự nhận là một liên hoan có sự lựa chọn phim dự thi đích thực, hay thậm chí không thể tự cho là một liên hoan hoàn chỉnh".

Có 13 quốc gia và vùng lãnh thổ có phim được chọn vào danh sách 20 phim dự tranh giải thưởng chính, trong đó có 7 phim từ châu Á. Cannes là một LHP uy tín, đồng thời cũng là một thị trường rất quan trọng, đó là nơi các nhà sản xuất và phát hành đến để trao đổi và tìm mua phim.

Đạo diễn trẻ Trung Quốc Vương Tiểu Soái - một trong những gương mặt xuất sắc từng được mệnh danh là Thế hệ thứ 6 hay Thế hệ thành thị của những nhà làm phim Trung Quốc, sẽ lần đầu tiên tham gia Liên hoan Cannes với phim về đề tài tình yêu bi kịch Giấc mộng Thượng Hải. Những ứng cử viên khác có Masahiro Kobayashi (Nhật Bản) với Cú hích, Hầu Hiếu Hiền (Đài Loan) với Khoảnh khắc tuyệt đẹp, Hiner Saleem (Iraq) với Cây số zero, Amos Gitai (Israel) với Khu vực tự do. Đỗ Kỳ Phong của Hồng Kông cũng tham gia dự thi lần đầu tiên với Xã hội đen có sự góp mặt của các ngôi sao Lương Triều Vỹ, Trương Gia Huy và Andy On. Vào giờ chót, đạo diễn Hàn Quốc Hong Sang-soo đã đăng ký tham dự liên hoan với Câu chuyện điện ảnh.

Câu chuyện điện ảnh của đạo diễn Hong Sang-soo

Về danh sách 20 phim được chọn để dự tranh Cành cọ vàng, Nick James, biên tập viên của Tạp chí Sigh & Sound của Anh, nhận xét: "Đây là một danh sách gồm những tên tuổi có uy tín. Có đề tài gây tranh luận bên cạnh những đề tài ăn khách. Nhưng cũng có một số tác giả đã không hề làm một bộ phim lớn nào trong suốt một thời gian dài vừa qua, thế nên tôi rất nôn nóng được xem tất cả các phim". James nhắc đến Manderlay của Lars Von Trier (từng đoạt Cành cọ vàng 2000 với phim Vũ công trong bóng tối) và Những ngày cuối cùng lấy cảm hứng từ cuộc đời của Kurt Cobain, thành viên ban nhạc Nirvana, đã tự sát hồi tháng 4/1994, của Gus Van Sant (từng đoạt Cành cọ vàng 2003 với phim Con voi) như những đề tài "bàn luận" của liên hoan.

Những tên tuổi lớn khác được nhắc đến có David Cronenberg với Lịch sử bạo lực và Robert Rodiguez với Sin City. Đã trên 20 năm trôi qua từ khi Wim Wenders đoạt Cành cọ vàng với phim Paris, Texas, nay ông trở lại với Don't come Knocking, với sự tham gia của các ngôi sao Jessica Lange và Sam Shepard. Trong khi đó Jean-Pierre và Luc Dardenne hy vọng phim Trẻ con sẽ tạo được ấn tượng đối với Ban giám khảo.

Hạnh Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.