Giải A-League của Úc thay đổi thể thức để chiêu mộ Quang Hải đến thi đấu

Giang Lao
Giang Lao
11/02/2022 13:37 GMT+7

Giám đốc điều hành các giải đấu chuyên nghiệp của Úc (APL), Danny Townsend vừa cho biết, giải A-League từ mùa tới sẽ thay đổi về hạn ngạch cầu thủ ngoại để thu hút những ngôi sao như Quang Hải của tuyển Việt Nam.

Ông Danny Townsend trả lời báo chí Úc cho rằng: “Điều này không cần bàn cãi nữa. Giải A-League cần thu hút những ngôi sao từ Đông Nam Á và châu Á đến thi đấu nhiều hơn nữa như Quang Hải của tuyển Việt Nam.

Tốc độ phát triển của bóng đá Việt Nam, Thái Lan ở Đông Nam Á hay Ấn Độ, Iraq đang tiến rất nhanh, và họ đang sở hữu nhiều ngôi sao tuyệt vời đủ năng lực chơi bóng đỉnh cao ở Úc”.

Quang Hải (giữa) đang được bóng đá Úc quan tâm

độc lập

Với bóng đá Việt Nam, ông Danny Townsend chỉ đích danh ngôi sao Nguyễn Quang Hải hội đủ mọi điều kiện, khi là cầu thủ đã thi đấu rất ấn tượng trong màu áo tuyển Việt Nam trận gặp tuyển Úc (thua 0-4) tại Melbourne hồi cuối tháng 1 tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Ngoài ra, ông Danny Townsend cho rằng: “Tại sao không tận dụng nguồn lực cầu thủ tuyệt vời từ Đông Nam Á, như tuyển Việt Nam ngoài Quang Hải còn có nhiều ngôi sao khác cũng rất hay. Họ đã thi đấu ở cấp cao nhất bóng đá châu Á tại vòng loại cuối cùng tranh vé dự World Cup, đã dự vòng chung kết Asian Cup. Chưa kể các cầu thủ từ Thái Lan, Li-Băng và Syria hay Ấn Độ, Iraq cũng đều có đủ năng lực chơi bóng ở A-League”.

Bên cạnh đó, một mục tiêu khác được xem rất quan trọng đó là các CLB ở A-League rất cần khai thác thêm sự ủng hộ từ các cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống và làm việc ở Úc để tăng thu nhập về bản quyền truyền hình, bán áo đấu, bán vé và các dịch vụ khác...

Do đó, không có gì tuyệt vời hơn khi các CLB ở A-League từ mùa tới (2022 - 2023) chiêu mộ những cầu thủ ngôi sao từ các nước có cộng đồng người dân đang sinh sống ở Úc đến thi đấu.

Hiện nay giải A-League cho phép các CLB chiêu mộ 5 cầu thủ ngoại đến từ bất kỳ đâu trên thế giới. Nhưng từ mùa tới, quy định này thay đổi khi còn 4 cầu thủ ngoại và 1 suất dành riêng (ưu tiên) cho các cầu thủ đến từ Đông Nam Á hoặc châu Á. Bên cạnh đó, các thủ tục xin phép thi đấu, thu nhập, bản quyền hình ảnh liên quan cầu thủ từ Đông Nam Á cũng sẽ thay đổi...

Cũng theo ông Danny Townsend: “Những nhận định cầu thủ từ khu vực Đông Nam Á có trình độ thấp so với giải A-League như trước đây, hiện đã lỗi thời. Chúng tôi đã thấy qua cách tuyển Việt Nam đấu với tuyển Úc tại vòng loại World Cup mới đây, rõ ràng có rất nhiều cầu thủ đủ đẳng cấp chơi bóng đỉnh cao tại Úc. Vì vậy, chúng tôi phải thay đổi để thu hút nguồn lực này càng nhanh càng tốt”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.