Giải AFCON: Chủ nhà Cameroon lên tiếng sau vụ giẫm đạp kinh hoàng khiến 8 người chết

Tây Nguyên
Tây Nguyên
29/01/2022 14:37 GMT+7

Bộ trưởng Thể thao Cameroon, Narcisse Mouelle Kombi, cho biết vụ giẫm đạp dẫn đến cái chết của 8 người bên ngoài sân Olembe trước trận đấu tại vòng 1/8 Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON) năm nay là do quyết định ‘liều lĩnh’ mở cổng khi đối mặt hỗn loạn của đám đông CĐV.

Ông Narcisse Mouelle Kombi cho biết trong cuộc họp báo ở Douala: “Cổng vào đó đã bị lực lượng an ninh đóng cửa trong giây lát trước sự gia tăng của lượng khán giả mặc dù các cổng vào khác đang hoạt động. Quá choáng ngợp trước lượng người quá đông, lực lượng an ninh đã quyết định liều lĩnh khi mở cổng phía nam, dẫn đến một vụ việc đau lòng tại sân Olembe ở Yaounde hôm 24.1” .

Giải AFCON năm nay đã chứng kiến thảm kịch đau lòng

afp

Vụ giẫm đạp khiến 8 người thiệt mạng, trong đó có 1 trẻ em và 2 phụ nữ, trong khi 38 CĐV khác bị thương. Các nhân chứng nói với AFP rằng hàng loạt người đã bị đè lên các cánh cổng ở lối vào phía nam trước khi cảnh sát mở cửa. Hàng trăm người hâm mộ sau đó đã chen lấn, gây ra vụ giẫm đạp kinh hoàng.

Bộ trưởng cũng thừa nhận rằng số lượng nhân viên an ninh không đủ tại sân Olembe có sức chứa 60.000 người ở thủ đô Cameroon cho trận đấu vòng 1/8 giữa đội chủ nhà và Comoros. Tuy nhiên, ông đổ lỗi cho số lượng người cố gắng mua vé giả hoặc đã sử dụng, hoặc thậm chí không có vé, gây ra vụ giẫm đạp.

Hiện trường nơi xảy ra vụ giẫm đạp

afp

Bộ trưởng thể thao cũng cho biết quá nhiều người hâm mộ đã đến muộn mặc dù cổng đã mở 5 giờ trước khi trận đấu bắt đầu và chính phủ đóng cửa các trường học và dịch vụ công cộng vào buổi chiều để cho phép mọi người xem và tham dự các trận đấu.

Sau thảm kịch, ông Patrice Motsepe, chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF), đã thông báo rằng trận tứ kết vào ngày 31.1 giữa chủ nhà Cameroon và Gambia sẽ diễn ra tại sân Olembe sẽ được chuyển sang sân Ahmadou Ahidjo, cũng ở Yaounde. Ông cũng thông báo rằng CAF sẽ không cho phép các trận đấu khác được diễn ra trên sân Olembe nếu nhà chức trách Cameroon không gửi báo cáo điều tra. “Cánh cổng đó được cho là sẽ mở vì nếu nó mở thì CĐV đã đi qua, nhưng chẳng hiểu lý do gì, nó đã bị đóng lại”, ông Motsepe cho biết.

Giải AFCON năm nay liên tiếp gặp sự cố

afp

Bộ trưởng Thể thao Cameroon cho biết, một báo cáo về cuộc điều tra, mặc dù chưa được công khai, đã được chuyển cho CAF hôm 28.1 và nói thêm rằng ưu tiên của Chính phủ Cameroon là mở cửa trở lại sân Olembe càng sớm càng tốt. Quan chức này cũng công bố một số biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho địa điểm thi đấu, trong đó có di chuyển vé và các điểm kiểm tra Covid-19 ra xa sân hơn, tăng số lượng nhân viên an ninh và cấm trẻ em dưới 11 tuổi tham gia các trận đấu…

CĐV tại tất cả các địa điểm thi đấu khác bị giới hạn ở 60% sức chứa cho giải đấu vì đại dịch, nhưng giới hạn được nâng lên 80% khi tuyển Cameroon thi đấu. Hiện tại, trận bán kết thứ 2 của AFCON sẽ diễn ra vào ngày 3.2 và trận chung kết ngày 6.2 vẫn được lên kế hoạch tại sân Olembe. Trận bán kết đầu tiên, dự kiến ​​ban đầu ở Douala vào ngày 2.2, cũng đã được chuyển đến sân Ahmadou Ahidjo, nhưng lý do được đưa ra là do tình trạng mặt sân không đảm bảo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.