Giải thể SITC, chủ đầu tư phải bồi thường cho học viên, giáo viên

08/02/2006 22:29 GMT+7

Sáng qua 8.2, tại Bộ Kế hoạch - Đầu tư (KH-ĐT) đã diễn ra cuộc họp giữa các ngành liên quan gồm Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT), Bộ KH - ĐT, Bộ Công an và các sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội, TP.HCM về vụ SITC "biến mất". Ngay sau cuộc họp này, Bộ KH-ĐT đã có cuộc họp với Đại sứ quán Singapore để tìm biện pháp giải quyết hậu quả.

Chủ đầu tư Trung tâm SITC có thể bị khởi kiện

Theo Bộ KH-ĐT: Kể từ khi được cấp giấy phép đầu tư, Trung tâm SITC chỉ gửi 2 báo cáo (cách nhau 1 năm) cho Bộ KH-ĐT về tình hình hoạt động nhưng lại không nói rõ tình hình thực hiện vốn đầu tư, số học viên, giáo viên, doanh thu, lợi nhuận... Bộ GD-ĐT cũng cho biết: sau khi nhận được một số đơn khiếu nại về SITC, liên tiếp trong các tháng 7, 8, 9, 10.2005, thanh tra Bộ GD-ĐT phối hợp với các cơ quan hữu quan tiến hành thanh tra SITC và các chi nhánh của trung tâm này. Đoàn thanh tra đã chỉ rõ những sai phạm trong hoạt động của SITC. Cụ thể: các chi nhánh Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ không đăng ký và chưa được cấp phép của Sở GD-ĐT. Hoạt động đào tạo nghề tại TP.HCM và Đà Nẵng chưa có ý kiến của Sở LĐ-TB-XH. Các chi nhánh tại Hà Nội, Khánh Hòa, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng, Hải Phòng không xin phép nhưng vẫn quảng cáo, trương biển Anh ngữ quốc tế. Hoạt động quảng cáo, chiêu sinh của trung tâm và các chi nhánh của SITC đã vượt thẩm quyền cho phép, không đúng mục tiêu hoạt động đã được quy định trong giấy phép của Bộ KH-ĐT. Trong khi Bộ GD-ĐT đang chờ SITC "sửa sai" thì lợi dụng dịp Tết cổ truyền, Hiệu trưởng SITC Việt Nam đã bỏ trốn, dẫn đến hàng loạt chi nhánh SITC phải đóng cửa!

Trong cuộc họp này, Bộ KH-ĐT đã đưa ra một số biện pháp khẩn cấp để nhanh chóng giải quyết sự cố SITC. Cụ thể, Bộ sẽ yêu cầu Công ty Life Knowledge Consultancy Pte.Ltd Singapore (là chủ đầu tư) phải báo cáo bằng văn bản về việc đột ngột đóng cửa, và sang Việt Nam trong thời gian sớm nhất để tìm biện pháp mở lại các cơ sở đào tạo theo giấy phép đầu tư đã cấp. Trường hợp không tiếp tục tổ chức đào tạo phải bồi thường cho học viên, giáo viên, người lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Chủ đầu tư phải chịu các chế tài theo quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam. Bộ KH-ĐT sẽ xem xét các hệ quả pháp lý đối với SITC, kể cả việc khởi kiện chủ đầu tư theo các điều ước quốc tế và pháp luật liên quan. Bộ GD-ĐT chủ trì tìm biện pháp giải quyết quyền lợi đối với học viên và giáo viên. Bộ Công an phối hợp với các cơ quan chức năng phong tỏa toàn bộ tài sản, giấy tờ, tài liệu của SITC, truy tìm Tổng giám đốc SITC Việt Nam Michael Yu và các nhân viên quản lý cao cấp có liên quan. Các Bộ sẽ nhanh chóng có báo cáo chung để trình Chính phủ.

Không đăng ký thì Sở GD-ĐT cũng chịu !

Hải Phòng: Đại diện Tập đoàn TYNDALE hiện đang đầu tư tại Hải Phòng, cho biết: nếu được phép của Sở GD-ĐT Hải Phòng, TYNDALE có thể hỗ trợ học viên của SITC bằng cách nhận vào học với học phí giảm 50%.

Hà Nội: Trước tình trạng học viên và phụ huynh đến đập phá chi nhánh của SITC tại Hà Nội, sáng 8.2, tại cơ sở 532 Đường Láng, công an phường đã dán thông báo những học viên nào có khiếu kiện đến công an phường trình báo. Ngay trong buổi sáng, Công an phường Láng Hạ đã thu được 10 đơn khiếu nại của các học viên SITC.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Cùng ngày, tại TP Vũng Tàu, Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng có cuộc họp với UBND TP, Sở KH-ĐT, Sở LĐ-TB-XH và Công an. Theo đó, các sở, ngành thống nhất đề nghị UBND TP chỉ đạo công an địa phương đảm bảo an ninh tại địa điểm của Trung tâm SITC. Ông Vũ Ngọc Thân, Phó trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp - Giáo dục thường xuyên Sở GD-ĐT cho biết: "Sau khi có thông tin từ cuộc họp của Bộ KH - ĐT, vào đầu tuần sau, UBND TP sẽ chủ trì cuộc họp các sở, ban ngành có liên quan để ra quyết định cụ thể về trung tâm này".

Hải Sâm - T.Hồng - B.Thanh

Với chiêu thức thu học phí "giá rẻ", SITC nhanh chóng được biết đến như là trung tâm ngoại ngữ có số người theo học lớn nhất. Trong các đợt kiểm tra tại Trung tâm SITC và các chi nhánh, cơ quan chức năng đã tìm ra được 7 sai phạm của SITC, nhưng lại không phát hiện được mảy may nào những dấu hiệu bất thường về tài chính của trung tâm này. Ông Lại Hữu Miễn - Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên - đại diện Bộ GD-ĐT tham dự cuộc họp trên thừa nhận: "Quả thực chúng tôi rất bất ngờ khi sự việc đi quá nhanh. SITC hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, do đó chúng tôi không thể kiểm tra tài chính của họ".

Chánh thanh tra Bộ GD-ĐT Trần Bá Giao thì thẳng thắn nói: "Vụ đổ bể SITC là thí dụ điển hình cho những kẽ hở trong công tác quản lý các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài". Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên Hoàng Minh Luật thì cho rằng: "Không thể tiếp tục "khoán" việc cấp phép hoạt động đào tạo cho phía KH-ĐT. Thời gian qua, gần như không có sự phối hợp giữa hai ngành. Nói thẳng là quyền hạn của ngành giáo dục rất hạn chế". Thông tư liên tịch giữa 2 Bộ GD-ĐT và Bộ KH-ĐT ngày 14.4.2005 về Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2000/NĐ-CP ngày 6.3.2000 của Chính phủ về việc hợp tác đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, đã quy định khá cụ thể trách nhiệm và quyền hạn của từng Bộ, từng cấp trong vấn đề quản lý, thanh kiểm tra các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.  Thế nhưng  trên thực tế, sau khi cấp phép đầu tư cho các cơ sở giáo dục, Sở KH-ĐT lại không thông báo cho Sở GD-ĐT biết mà chỉ quy định trong giấy phép là đến đăng ký với Sở GD-ĐT. Do đó, cơ sở nào đến đăng ký thì Sở GD-ĐT biết, còn không đến đăng ký thì Sở cũng chịu !

Theo một nguồn tin từ Bộ GD-ĐT, hiện nay APOLLO và AEC của Anh tại Singapore đang muốn mua lại SITC Việt Nam.

Giải quyết thế nào ?

Trả lời Báo Thanh Niên, ông Phan Hữu Thắng, Cục trưởng Cục Quản lý đầu tư nước ngoài (Bộ KH-ĐT), cho biết: ý kiến thống nhất sau cuộc họp là giải thể SITC nhưng chủ đầu tư sẽ buộc phải có trách nhiệm bồi thường cho các học viên, giáo viên. Đại diện Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam cũng hứa sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Việt Nam để giải quyết hậu quả của vụ việc này và trong tương lai sẽ quan tâm nhiều hơn đến hoạt động của các doanh nghiệp, của các nhà đầu tư Singapore tại Việt Nam để bảo vệ hình ảnh của Singapore.

Được biết, 10 giờ sáng nay tại Hà Nội, Bộ KH-ĐT sẽ tổ chức họp báo, thông báo đầy đủ hơn về nội dung cuộc họp nói trên và các giải pháp xử lý hậu quả vụ việc xảy ra tại SITC, các biện pháp bảo vệ, bồi thường thiệt hại cho các học viên của SITC.

Thu Hồng - Mạnh Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.