Hoa hậu Thế giới 1959 qua đời ở tuổi 82

25/09/2020 06:04 GMT+7

Theo de Volkskrant, Corine Spier-Rottschäfer - mỹ nhân Hà Lan đầu tiên giành vương miện Hoa hậu Thế giới , vừa trút hơi thở cuối cùng hôm 24.9. Thông tin về sự ra đi của bà khiến nhiều người hâm mộ sắc đẹp không khỏi tiếc nuối.

Tờ de Volkskrant cùng nhiều trang báo Hà Lan đã tiết lộ về sự ra đi đột ngột của nữ hoàng sắc đẹp huyền thoại. Được biết, bà Corine Spier-Rottschäfer qua đời ngày 24.9 (giờ địa phương), hưởng thọ 82 tuổi. Thông tin về cái chết của Hoa hậu Thế giới 1959 không được tiết lộ chi tiết với truyền thông quê nhà.
Tin tức mỹ nhân đầu tiên của xứ sở hoa tulip giành vương miện Miss World từ biệt cõi đời nhanh chóng nhận được sự chú ý từ người hâm mộ sắc đẹp quốc tế. Chuyên trang sắc đẹp nổi tiếng Global Beauties tưởng nhớ hoa hậu quá cố với việc ca ngợi bà là một biểu tượng nhan sắc của Hà Lan đồng thời chia sẻ những khoảnh khắc xinh đẹp của Corine Spier-Rottschäfer thời xuân sắc và mong người đẹp yên nghỉ. 

Corine Spier-Rottschäfer trong khoảnh khắc đăng quang Hoa hậu Thế giới 1959

ẢNH: GETTY

Corine Spier-Rottschäfer sinh năm 1938 tại Hoorn (Hà Lan). Mỹ nhân huyền thoại gây thương nhớ với vẻ đẹp kiều diễm, cổ điển nổi bật là bờ môi căng đầy, sống mũi cao thanh tú, đôi mắt đượm tình cùng mái tóc vàng óng ả. Nhan sắc xuất chúng cùng sự duyên dáng, thông minh của Corine Spier-Rottschäfer giúp bà nhanh chóng bén duyên với các cuộc thi hoa hậu lúc bấy giờ. Theo tờ de Volkskrant, mỹ nhân quá cố trở thành Hoa hậu Hà Lan rồi giành danh hiệu Hoa hậu châu Âu năm 1957.
Bà tiếp tục chinh chiến tại đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ 1958 và dừng chân ở Top 15 chung cuộc đồng thời đoạt giải thưởng phụ Hoa hậu ăn ảnh. Con đường thi nhan sắc của Corine Spier-Rottschäfer thực sự tỏa sáng vào năm 1959, khi đóa hồng kinh diễm này đến Anh tranh tài tại Hoa hậu Thế giới và chinh phục danh hiệu cao nhất cuộc thi, trở thành mỹ nhân Hà Lan đầu tiên sở hữu thành tích ngoạn mục này.

Nữ hoàng sắc đẹp quá cố được ca ngợi là biểu tượng nhan sắc kinh điển của Hà Lan

ẢNH: BEELD HOLLANDSE HOOGTE / MARIA AUSTRIA

Sau đấu trường nhan sắc danh giá bậc nhất hành tinh, Miss World 1959 từ chối hợp đồng đóng phim ở Mỹ, quyết định gắn bó với sự nghiệp người mẫu ở quê nhà. Vào những năm 1960, Corine Spier-Rottschäfer là chân dài được săn đón nhất tại thị trường Hà Lan cho đến quốc tế. Mỹ nhân sinh năm 1938 có cơ hội trình diễn ở những kinh đô thời trang của thế giới như: Paris (Pháp), Milan (Ý) hay New York (Mỹ).
Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, biểu tượng nhan sắc này nhận ra nghề mẫu không còn phù hợp với mình nữa vì bản thân muốn nhiều hơn thế. Năm 1964, nữ hoàng sắc đẹp kinh điển mở công ty người mẫu riêng ở Amsterdam mang tên Corine's Agency, trở thành đơn vị quản lý người mẫu chuyên nghiệp đầu tiên ở xứ sở hoa tulip. Suốt nhiều thập niên, Corine's Agency là công ty top đầu trong giới người mẫu quốc tế. Corine Spier-Rottschäfer lèo lái “đế chế” riêng qua nhiều thăng trầm trước khi nghỉ hưu vào năm 2002 và hiếm khi xuất hiện trước truyền thông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.