Nhan sắc ‘tiểu tam’ đáng ghét nhất dòng phim cung đấu Hoa ngữ

12/06/2021 08:00 GMT+7

Tăng Nhất Huyên khá có duyên với dạng vai ‘tiểu tam’ trên các phim truyền hình cung đấu Hoa ngữ. Nữ diễn viên gây ấn tượng khi đóng A Nhược tâm cơ trong Hậu cung Như Ý truyện và Vương Thiến đáng ghét trong Thượng dương phú .

Thượng dương phú (hay còn gọi Đế vương nghiệp) ngày càng gay cấn khi nội dung đi sâu vào cuộc chiến vương quyền giữa các thế lực đan xen với chuyện tình cảm Vương Huyên (Chương Tử Di đóng) và Tiêu Kỳ (Chu Nhất Vi). Trong các tập mới phát sóng lúc 17 giờ 45 trên HTV7, khán giả Việt không khỏi bức xúc trước sự xuất hiện của “con giáp thứ 13” Vương Thiến (Tăng Nhất Huyên) (ảnh)

ẢNH: WEIBO NV

Vương Thiến là biểu muội của Vương Huyên, xinh đẹp song tự phụ, hống hách, khinh người và ngu dốt. Gần như tất cả những cái xấu nhất của một nhân vật tiểu tam cần có đều hội tụ trên người Vương Thiến. Cũng vì không muốn gả đi xa xôi, nàng ta còn lên kế hoạch quyến rũ phu quân của biểu tỷ Vương Huyên là Tiêu Kỳ

ẢNH: WEIBO NV

Sau nhiều lần cố ý tiếp cận Tiêu Kỳ nhưng bất thành, Vương Thiến quyết định sử dụng thuốc kích thích. Đáng tiếc, Tiêu Kỳ nhất mực chung tình, tự rạch tay cho máu độc chảy để giữ được sự tỉnh táo, quyết không chạm vào thân thể Vương Thiến. Điều này đồng nghĩa Vương Thiến vẫn còn trong trắng dù dùng bao thủ đoạn quyến rũ Tiêu Kỳ

ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Khi phát hiện Vương Thiến cố tình quyến rũ và vu oan cho phu quân của mình, Vương Huyên đã lạnh lùng từ chối giúp đỡ Vương Thiến và buộc cô phải đến Hốt Lan xa xôi thành thân. Cái kết của Vương Thiến làm khán giả “hả lòng hả dạ”. Thậm chí, không ít người còn mong Vương Huyên nên trừng trị biểu muội này nặng hơn vì tính tình quá xấu xa

ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Dù chỉ lộ diện không nhiều và chỉ lên hình được vài tập phim, nhưng Vương Thiến đã in dấu ấn sâu đậm trong lòng người xem. Vương Thiến qua lối diễn xuất của Tăng Nhất Huyên trở thành nhân vật phản diện khó ưa nhất bộ phim Thượng dương phú. Người đẹp thể hiện sống động một “tiểu tam” mặt dày với lối biểu cảm chua ngoa và cách liếc mắt gian tà cùng dáng điệu “chỉ nhìn thôi cũng thấy ghét”

ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Đáng chú ý, Tăng Nhất Huyên cũng từng thành công với dạng vai tương tự trong Hậu cung Như Ý truyện, một tác phẩm cung đấu khác cũng đình đám không thua Thượng dương phú. Thời điểm Hậu cung Như Ý truyện gây sốt vào năm 2018, vai A Nhược của Tăng Nhất Huyên hứng đủ “gạch đá” vì thói vô ơn, phản chủ, tham, chen vào tình cảm giữa Càn Long (Hoắc Kiến Hoa) và Như Ý (Châu Tấn)

ẢNH: POSTER PHIM

Kết cục của A Nhược cũng vô cùng bi kịch, mang danh phi tần nhưng không được sủng hạnh, "sống không bằng chết" và chịu sự hành hạ dày vò đến khi tắt thở. Khi qua đời, A Nhược vẫn là một trinh nữ vì Càn Long chưa hề đụng đến nàng ta. Sự trùng hợp thú vị giữa A Nhược và Vương Thiến khiến cư dân mạng hóm hỉnh gọi đùa Tăng Nhất Huyên chuyên đóng vai “trinh nữ hoàng cung”

ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Không ít khán giả còn khen ngợi mỹ nhân sinh năm 1992 diễn xuất chân thật khi đóng dạng vai khó ưa và “giật chồng” người khác. Chỉ sau hai vai diễn trong Thượng dương phúHậu cung Như Ý truyện, Tăng Nhất Huyên đã lấy được danh hiệu “tiểu tam” đáng ghét nhất dòng phim truyền hình cung đấu Hoa ngữ

ẢNH: POSTER PHIM

Ngoài đời, Tăng Nhất Huyên tạo thiện cảm với nhan sắc ưa nhìn, thanh tú và tính cách dễ thương, tinh nghịch. Cô tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, chuyên ngành diễn xuất. Năm 2013, Tăng Nhất Huyên chính thức bước vào giới giải trí với tác phẩm Thiên tương trường

ẢNH: WEIBO NV

Từ đó đến nay, ngôi sao Hoa ngữ 29 tuổi đã góp mặt trong rất nhiều tác phẩm như: Hải Đường xưa, Đại Ngọc Nhi truyền kỳ, Chiến sĩ cuối cùng… nhưng đều không gây được tiếng vang. Tăng Nhất Huyên chỉ đạt được thành tựu nhất định khi siêu phẩm cung đấu Hậu cung Như Ý truyện lên sóng. Nữ diễn viên khiến khán giả “ghét cay ghét đắng” với vai A Nhược

ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Lối diễn của Tăng Nhất Huyên khi hóa thân thành A Nhược và lúc đóng Vương Huyên không hề trùng lặp. Cô thể hiện rõ đặc điểm riêng của mỗi nhân vật. Đây cũng là điểm giúp Tăng Nhất Huyên được lòng người xem dù chuyên trị vai phản diện và “tiểu tam”

ẢNH: WEIBO NV

Đặc biệt, Tăng Nhất Huyên cũng rất có duyên với Châu Tấn. Sau Hậu cung Như Ý truyện, cả hai tái hợp trong Cô ấy không hoàn hảo. Tạo hình của Tăng Nhất Huyên hiện đại được đánh giá là đẹp hơn cổ trang

ẢNH: WEIBO NV

Ngoài ra, Tăng Nhất Huyên còn góp mặt trong dự án Tân Thiên long bát bộ (dự kiến chiếu năm 2021), vai Thiên Sơn Đồng Lão. Fan nữ diễn viên hi vọng sự nghiệp cô khởi sắc hơn cùng tác phẩm này

ẢNH: POSTER PHIM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.