'Running Man Vietnam' bị chê nhạt nhẽo, giả trân và xem thường khán giả

20/09/2021 11:41 GMT+7

Sau khi phát sóng tập đầu tiên, chương trình Running Man Vietnam mùa 2 nhận về hàng loạt phản hồi tiêu cực từ khán giả. Nhiều người bày tỏ thất vọng về nội dung, số khác chỉ trích Jack vì vướng scandal vẫn thản nhiên được lên sóng...

Tối 19.9, chương trình Running Man Vietnam mùa 2 trình làng tập 1. Giữ lại đa số thành viên mùa cũ, game show năm nay có sự góp mặt của 4 tân binh: Trường Giang, Thúy Ngân, Karik và Jack. Mặc dù được quảng bá rầm rộ với kinh phí "khủng" cùng sự cải thiện về bối cảnh (thậm chí ê-kíp còn sang Hàn Quốc ghi hình) và trò chơi, nhưng chương trình lại khiến người xem thất vọng.

So với mùa 1, mùa 2 của Running Man Vietnam bị cho là thua sút, khiến fan thất vọng

Chụp màn hình

Với thời lượng hơn 90 phút, tập 1 của Running Man Vietnam mùa 2 bị dàn trải bởi nhiều tình tiết được cho là thừa thải, nhàm chán. Phần đầu, người xem than mất kiên nhẫn khi rơi vào "màn kịch" lấy cảm hứng từ câu chuyện các siêu anh hùng ngủ đông, bất ngờ được đánh thức và nhận nhiệm vụ kỳ bí. Chưa dừng lại ở đó, 3 trò chơi được phân bổ suốt thời lượng nhằm giới thiệu thành viên mới cũng nhàm chán không kém. Các trò chơi được đánh giá là không có gì đặc sắc, mới mẻ và thiếu "lửa". Đặc biệt, phần xé bảng tên cũng không còn giữ được sự gay cấn và kịch tính như mùa 1.  

Phản ứng của khán giả khi 'Running Man Vietnam mùa 2' lên sóng vẫn có Jack

Biểu cảm gượng gạo, giả trân của các thành viên khiến khán giả chán nản

Chụp màn hình

Một khán giả để lại bình luận: “Sao mùa 2 nó sượng trân vậy? Đã diễn viên không được mặn mà rồi mà kịch bản còn giả trân nữa. Mùa 2 làm thất vọng quá”. Một tài khoản chia sẻ: “Coi xong nhớ mùa trước thật sự, Trường Giang có vẻ không hợp với chương trình lắm. Còn Jack giả trân nữa chứ. Năm nay nhạt thật sự, năm ngoái cười mệt luôn”. Một người bày tỏ: “Nó cứ giả giả như thế nào đó. Đoạn tìm thành viên vừa nhạt vừa giả trân, may có đoạn xé bảng tên gỡ gạc lại được chút đỉnh”. Một người xem đánh giá: “Năm nay ê-kíp này nhạt quá. Không có tình huống gây cười và dàn người chơi cũng không tạo được tiếng cười. Đã dịch kiếm chương trình coi cho đỡ buồn mà coi rồi sượng thêm”…

Các trò chơi trong tập 1 bị đánh giá là thiếu đặc sắc, nhạt nhẽo

Chụp màn hình

Ngoài ra, một số người hâm mộ còn so sánh mùa 2 với mùa 1. Cộng đồng mạng cũng "soi" thấy sự thiếu tự nhiên của các nghệ sĩ làm chương trình trở nên gượng gạo. Đồng thời, có ý kiến cho rằng Trường Giang không thật sự hợp với game show này và khẳng định sự vắng mặt của Trấn Thành và BB Trần là một điều đáng tiếc.  
Một số tài khoản thể hiện sự thất vọng với phần thể hiện của các nghệ sĩ: “Thôi đi coi lại mùa 1, mất đi “cây hài” gây cười là BB Trần đã thấy nhạt hẳn rồi”, "Phải công nhận đội hình có BB Trần vui hơn, thêm Trấn Thành nữa. Vì cả hai hay có mấy câu hài hước. Dàn cast lần này nhìn chán thật sự”, “Trường Giang thì giả trân, diễn quá. Jack thì nhạt nhẽo”, “Thấy Trường Giang ở mùa này thất vọng quá, thêm một dàn nhạt nhẽo vào nữa, không có hứng để vào xem luôn”…

Jack gây tranh cãi, bị khán giả kêu gọi tẩy chay hoặc làm mờ mặt trong chương trình Running Man Vietnam mùa 2

Chụp màn hình

Cư dân mạng cũng bức xúc khi cho rằng ban tổ chức đang cố ý phớt lờ ý kiến của họ khi để Jack xuất hiện trong tập 1. Điều này tạo nên một làn sóng tẩy chay dữ dội khiến tỉ lệ người xem tập đầu tiên không cao như mùa trước. Một số khán giả bày tỏ quan điểm: “Sao chương trình coi thường khán giả thế, vẫn có Jack”, “Xem đến khúc có Jack là không cười nổi luôn”, “Hãy tẩy chay triệt để các bạn ơi”, “Nhà sản xuất coi thường khán giả quá, giả vờ giấu ảnh Jack đi rồi bây giờ cũng cho lên sóng. Mọi người tẩy chay triệt để đi nào”… Ngoài các bình luận phản đối, chương trình hiện đã nhận được 15.000 lượt dislike trên YouTube.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.