Giải U.23 Đông Nam Á: Việt Nam hứa hẹn gây bất ngờ

12/02/2022 09:32 GMT+7

Tuyển U.23 Việt Nam đã có mặt tại Phnom Penh ( Campuchia ) để hướng đến giải U.23 Đông Nam Á 2022 hứa hẹn bất ngờ cho các đối thủ.

Sau khi 2 đội tuyển quốc gia nam và nữ Việt Nam đều khai xuân thắng lớn, từ hôm nay sẽ là cơ hội cất tiếng của những đàn em U.23 Việt Nam tại giải U.23 Đông Nam Á. Thầy trò HLV Đinh Thế Nam đến Campuchia với bộ khung đa phần là những cầu thủ U.21, bên cạnh các đàn anh từng có thời gian dài tập ở U.23 Việt Nam như Xuân Quyết, Quang Nho, Y Êli Niê... Nhưng từ các trận giao hữu ở trong nước có thể khẳng định, đây sẽ là đội bóng có tính ganh đua rất cao khi đến lúc này chưa ai dám bảo đảm mình sẽ chắc suất đá chính.

Dụng Quang Nho chơi nổi bật trong màu áo U.23 Việt Nam

Khả Hòa

Thậm chí, thực tế qua 2 trận đấu với U.19 Bình Dương và CLB Long An cho thấy những cầu thủ dự bị, vào sau lại đang dẫn điểm như Quang Nho (3 bàn), Văn Hữu (2 bàn), Văn Toản (1 bàn)... Tiền đạo trẻ Quốc Việt sau 2 trận (1 đá chính, 1 dự bị vào thay) vẫn chưa có bàn thắng nhưng màn trình diễn của anh là đáng chờ đợi. Chỉ mới 18 tuổi, Quốc Việt thích ứng khá tốt giữa các đàn anh và phần nào thể hiện được kỹ năng kiểm soát bóng và dứt điểm đa dạng. Ngược lại, Dụng Quang Nho từng phải chia tay U.23 Việt Nam lại đang hồi sinh mạnh mẽ khi được HLV Đinh Thế Nam mạnh dạn kéo ra khỏi vai trò phòng ngự và đẩy lên đá hộ công. Nguồn thể lực dồi dào, khả năng áp sát tốt giúp cầu thủ HAGL có đóng góp nổi bật trong cả tấn công lẫn phòng ngự và liên tục nổ súng. Văn Hữu đang được kỳ vọng sẽ là phương án không chiến tốt cho tuyển U.23 Việt Nam khi 2 trận đều ghi bàn bằng đầu...

Highlights U.23 Việt Nam 4-1 Long An: Cú sút sấm sét của Dụng Quang Nho

Những tín hiệu tích cực kể trên đang giúp duy trì tính cạnh tranh rất cao cho U.23 Việt Nam khi đặt chân đến Campuchia, ở giải đấu bộ khung U.21 sẽ thường xuyên phải đá chấp tuổi. Nhưng âu lo cũng vẫn còn khi những nhân tố từng tập trung dài hạn ở U.23 Việt Nam từ trước thềm SEA Games 2019 như Xuân Quyết được kỳ vọng phải thể hiện vai trò nổi bật hơn nữa.

HLV Đinh Thế Nam bày tỏ: “Tôi khá hài lòng về các phương án tấn công của U.23 Việt Nam sau 2 trận ghi 7 bàn thắng, nhưng tôi vẫn còn lo một chút về tổ chức phòng ngự. Sự tập trung và tự tin của U.23 Việt Nam khi chuyển đổi phòng ngự vẫn chưa tốt lắm. Chúng tôi còn 1 tuần nữa trước khi bước vào trận gặp Singapore (ngày 19.2) và tiếp đó là Thái Lan (ngày 22.2). Hy vọng quãng thời gian đó sẽ giúp U.23 Việt Nam chơi bóng nhanh và di chuyển đồng bộ hơn nữa. Tôi muốn các cầu thủ khi thi đấu quốc tế sẽ phải tự tin hơn nữa, vì rất nhiều bạn mới lần đầu đi cùng đội tuyển. U.23 Việt Nam sẽ tính từng trận một, với mục tiêu chiến thắng trước Singapore và phải nỗ lực đánh bại Thái Lan để đi tiếp vào vòng trong ở giải U.23 Đông Nam Á”.

Trực tiếp toàn bộ 16 trận giải U.23 Đông Nam Á

Ngày 11.2, FPT Play chính thức công bố là đơn vị duy nhất sở hữu toàn vẹn bản quyền phát sóng và truyền thông giải vô địch U.23 Đông Nam Á 2022. Sẽ có tổng cộng 16 trận đấu của 10 đội bóng tham dự được trực tiếp từ ngày 14 - 26.2 gồm 6 trận bảng A, 3 trận bảng B, 3 trận bảng C, 2 trận bán kết, trận tranh hạng 3 và chung kết. VTV cũng hợp tác phát sóng với FPT các trận của Việt Nam và một số trận hay của giải.

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.