Gian nan sô diễn của Đàm Vĩnh Hưng tại Mỹ

12/07/2010 23:09 GMT+7

Những nguồn tin từ Mỹ cho rằng Đàm Vĩnh Hưng không thể biểu diễn tại nước này do bị chống đối dữ dội.

Không ít tờ báo hải ngoại khẳng định nguyên nhân một số cuộc hủy sô hay sô diễn thất bại tại Mỹ gần đây là do những cuộc biểu tình chống phá Đàm Vĩnh Hưng; một số chương trình sẽ và đang diễn ra tại Atlanta, Anaheim, Sacramento, Dallas... (Mỹ) trong tháng 7 này phải cắt hình và tên Đàm Vĩnh Hưng xuống vì sự an toàn của sô diễn. Có không ít sô đã mời Đàm Vĩnh Hưng tham gia đứng trước nguy cơ “bể” lúc nào không hay dù ca sĩ trong nước đã đến Mỹ chờ ngày biểu diễn.

Theo một số bầu sô tại hải ngoại (xin không nêu tên) thì: “Tình hình lúc này đang khá căng thẳng vì sự chống phá của một số người tại đây. Khán giả bên này vẫn rất yêu mến các ca sĩ trong nước, đặc biệt là Đàm Vĩnh Hưng. Tuy nhiên, không ít người vẫn cố tình chống phá chỉ mong không bán được vé cho ca sĩ trong nước khỏi xuất hiện, và kết quả là lúc này chúng tôi rất lo lắng không biết các sô diễn có thể diễn ra hay không”.

Hôm qua, Thanh Niên đã có cuộc trò chuyện qua điện thoại cùng Đàm Vĩnh Hưng khi anh đang ở Mỹ.

 
 Đàm Vĩnh Hưng vẫn có sức hút đối với khán giả hải ngoại - Ảnh: T.V.H

* Anh có biết hiện tại đang có một “ủy ban đặc nhiệm” ra sức chống Đàm Vĩnh Hưng trong tất cả các sô diễn ở hải ngoại, nhất là tại Mỹ? Theo Hưng có phải vì việc này mà một số sô gần đây phải hủy bỏ?

- Tôi thật sự không biết, chỉ nghe bạn bè, người thân và người hâm mộ kể lại thôi. Khi qua đến Mỹ thì cũng có thấy một vài nơi dán những tờ giấy kêu gọi cộng đồng biểu tình chống các sô có Đàm Vĩnh Hưng. Tôi đi hát hơn 10 năm rồi nên hiểu rõ việc hủy sô không hát được cũng có rất nhiều lý do, lại phải càng hiểu và thông cảm hơn cho các nhà tổ chức hoặc những nơi bán vé phải đối diện với những áp lực đè lên việc làm ăn của họ.

* Có rất nhiều người cho biết vì ngại bị ảnh hưởng từ các vụ chống đối nên các bầu sô tại Mỹ phải đành bỏ tên và hình Đàm Vĩnh Hưng trong một số chương trình lớn vào tháng 6 và tháng 7. Sự thật thế nào?

- Tôi hiện giờ vẫn giữ đầy đủ lịch biểu diễn như đã ký.

* Nhưng có thông tin nói rằng 2 sô tại Atlanta và Boston tháng 6 vừa qua anh không thể có mặt dẫn đến sô diễn thất bại?

- Về 2 chương trình này, tôi khẳng định tôi không nhận sô nào trong tháng 6 cả. Tôi rời Việt Nam đến Mỹ ngày 2.7 kia mà.

* Vậy theo Hưng lý do anh bị chống đối dữ dội là do đâu? Có thông tin cho rằng kể từ sau khi anh tham gia một số hoạt động của Hội LHTN VN và biểu diễn một số bài hát truyền thống thì những sự chống lại anh bắt đầu xảy ra? Và anh có cho rằng mình là nạn nhân của việc các bầu sô hải ngoại “chơi” nhau, đồng nghiệp ganh ghét?

 - Tất cả những điều bạn đưa ra trong câu hỏi cũng đã là những lý do khá đầy

Ở Mỹ, người ta vu khống tôi bằng những lá thư, bài viết trên các trang mạng, những tờ giấy dán tường khắp nơi… Hiện tại tôi đang nhờ một nhóm luật sư giỏi tại Mỹ giúp tôi giải quyết sự việc.

Đàm Vĩnh Hưng

đủ rồi. Tôi chỉ xin nói thêm, tôi thấy đất nước nào cũng có thanh niên, những người trẻ tuổi đang cần được kêu gọi để sống đẹp, sống lành mạnh và làm những điều có ích cho quê hương, đất nước.

* Trước đây Hưng đã từng bị chống đối (năm 2007), nhưng anh vẫn chứng tỏ bản lĩnh và sức hút của mình. Lần này, kế hoạch của anh là gì?

- Thật ra tôi đã định vắng mặt 2 năm tại Mỹ để khán giả không nhàm chán. Nhưng vì công ty của tôi hợp tác lâu năm tại Mỹ gọi điện yêu cầu tôi qua biểu diễn nên tôi mới trở lại Mỹ sớm như đợt này. Tôi tin vào tình thương của khán giả bao lâu nay đã dành cho tôi. Tôi chỉ tội nghiệp cho một số bầu sô đã phải điêu đứng, bán nhà, bán cửa bởi những sự phá hoại như thế này. Nhìn cộng đồng các dân tộc khác đoàn kết và hỗ trợ nhau đi lên trong khi cộng đồng chúng ta có không ít người vẫn còn “ra tay” với chính đồng bào của mình tôi thấy buồn quá.

* Anh có chạnh lòng khi thấy ca sĩ hải ngoại về nước được đón nhận nồng nhiệt, trong khi ca sĩ trong nước đi hát ở hải ngoại thì có lúc bị quấy phá?

- Điều này tôi đã lên tiếng cách đây khá lâu rồi. Có lẽ họ không muốn hiểu và cũng không cần hiểu nên mới phản ứng như thế. Thậm chí cũng có không ít người sau khi hết giờ biểu tình vào rạp xem xong còn vỗ tay...

Dạ Ly

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.