Giảng viên Trường đại học An ninh bắt cướp: 'Tôi hành động theo bản năng người chiến sĩ an ninh'

Ngọc Duy
Ngọc Duy
19/04/2022 08:12 GMT+7

Lao ô tô chặn xe máy bắt tên cướp giật điện thoại, giảng viên Trường đại học An ninh, trung tá Lê Hoàng Việt Lâm bị trầy xước, phải uống thuốc phơi nhiễm HIV, cho biết chỉ hành động tức thì như bản năng của 1 người chiến sĩ an ninh.

Bắt cướp xong được tặng đồ mới

Khoảng 17 giờ 30 ngày 17.4, trung tá Lê Hoàng Việt Lâm (40 tuổi, giảng viên khoa Lý luận chính trị và Khoa học xã hội nhân văn - Trường đại học An ninh nhân dân) lái ô tô trên đường. Đi đến đường Đào Duy Anh (P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM), trung tá Lâm thấy 2 người dân truy đuổi 1 thanh niên và hô "cướp".

Trung tá Lê Hoàng Việt Lâm bị trầy xước ở tay sau khi bắt cướp

ngọc duy

Sau khi xác định thanh niên chạy xe ngược chiều, tay cầm điện thoại là nghi phạm cướp, trung tá Lâm liền đánh lái ô tô về phía xe máy của tên này. Ô tô của trung tá Lâm đụng xe máy của tên cướp làm hắn ngã ra đường, bỏ của hòng chạy thoát thân. Trung tá Lâm liền đuổi theo khoảng 100m thì bắt được tên cướp. Kẻ cướp giật điện thoại rút dao đe dọa nhưng bị trung tá Lâm khống chế, bắt giữ.

Trung tá Lê Hoàng Việt Lâm đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới để khám, nhận thuốc phơi nhiễm HIV

Ngọc Duy

Trung tá Lâm cho biết: “Khi đó tôi chỉ có khoảng vài giây để nắm bắt tình hình. Sau khi xác định được tên cướp, không kịp suy nghĩ gì, tôi đánh lái lao vào tên cướp. Tôi hành động theo bản năng của 1 người chiến sĩ an ninh”.

Bắt được tên cướp, trung tá Lâm được người dân xung quanh nhanh chóng đến hỗ trợ. Chủ 1 cửa hàng quần áo ở gần hiện trường thấy trang phục của trung tá Lâm bị rách sau khi bắt cướp liền tặng anh đồ mới. “Tôi rất bất ngờ vì nhiều người quan tâm, giúp đỡ. Bắt cướp xong tôi còn được tặng đồ mới”, trung tá Lâm chia sẻ.

Trung tá Lâm điền thông tin tại phòng khám

Ngọc Duy

Nam sinh viên Đỗ Hiếu Bảo (quê Tây Ninh, học khoa Thư viện - Thông tin học, Trường ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc gia TP.HCM), nạn nhân của vụ việc cho biết, lúc này đang đi bộ trên vỉa hè, dùng điện thoại để tìm đường đến nhà bạn thì bị nam thanh niên chạy xe máy đến cướp điện thoại. “Chiếc điện thoại của tôi được ba mẹ mua cho làm quà khi đậu đại học. Nếu không có thầy Lâm, chắc tôi đã bị cướp mất món quà của ba mẹ. Tôi rất biết ơn và cảm phục thầy Lâm”, Bảo chia sẻ.

Hành động mà không tính toán thiệt hơn

Sáng 18.4, trung tá Lê Hoàng Việt Lâm đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới để làm xét nghiệm và lấy thuốc phơi nhiễm HIV. “Nghe tin tên cướp giật nhiễm HIV, nên hôm nay tôi đến bệnh viện khám và uống thuốc phơi nhiễm”, trung tá Lâm cho biết. Trong quá trình bắt giữ tên cướp giật điện thoại, trung tá Lâm bị trầy xước ở tay và đầu gối. Trong khi đó, tên cướp bị thương, chảy máu.

Trung tá Lâm ngồi chờ y, bác sĩ xử lý hồ sơ khám, xét nghiệm của mình

Ngọc Duy

Người giảng viên Đại học An ninh bước khập khiễng đến ghế ngồi chờ ở bệnh viện, chia sẻ: “Ban đầu tôi cũng khá hoang mang, lo sợ bản thân có thể bị nhiễm HIV. Nhưng khi được các y, bác sĩ ở bệnh viện nhiệt tình giúp đỡ, giải thích về hiệu quả của thuốc phơi nhiễm, tôi an tâm phần nào”.

Trung tá Lâm được kê toa thuốc, được dặn dò uống đều đặn, kiêng nhiều thứ theo yêu cầu của bác sĩ. Trung tá Lâm chia sẻ thêm, anh không suy nghĩ gì khi ra tay bắt cướp, vì đây là phản xạ của 1 công dân, 1 chiến sĩ công an trước hành vi xấu.

Trung tá Lâm lấy máu để xét nghiệm HIV

Ngọc Duy

“Khi làm một việc gì, tôi thường không tính toán đến thiệt hơn, hay thứ mà mình nhận được. Tôi chỉ biết mình nên hành động theo điều mình cần phải làm. Trong trường hợp này, nếu mình không hành động, thì người dân sẽ buồn, vì họ bị cướp mất tài sản quan trọng đối với họ”, trung tá Lâm chia sẻ.

Vết thương ở chân của trung tá Lâm sau khi đuổi bắt cướp

Ngọc Duy

Sau khi xét nghiệm và lấy thuốc phơi nhiễm HIV, trung tá Lâm nhanh chóng rời bệnh viện, quay lại công việc giảng dạy ở khoa Lý luận chính trị và Khoa học xã hội nhân văn - Trường đại học An ninh.

Trung tá Lê Hoàng Việt Lâm quê H.Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Năm 2001, anh theo học tại Trường đại học An ninh (TP.HCM). Sau khi tốt nghiệp, trung tá Lâm tiếp tục học lên thạc sĩ rồi đến tiến sĩ. Trung tá Lê Hoàng Việt Lâm đang là giảng viên khoa Lý luận chính trị và Khoa học xã hội nhân văn - Trường đại học An ninh. Trong quá trình công tác, trung tá Lâm đạt được nhiều thành tích nổi bật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.