80% HS thi lớp 10 có điểm ngữ văn dưới trung bình

28/07/2017 09:00 GMT+7

Theo thống kê sơ bộ của Sở GD-ĐT Bến Tre, trong kỳ thi xét tuyển lớp 10 năm nay, toàn tỉnh có khoảng 14.000 học sinh dự thi nhưng có hơn 11.000 điểm thi môn ngữ văn dưới trung bình.

Ngày 26.7, ông Lê Ngọc Bửu, Giám đốc Sở GD-ĐT Bến Tre, cho biết Sở đã yêu cầu các đơn vị, phòng ban chuyên môn rút kinh nghiệm, nhất là bộ môn ngữ văn trong cách ra đề; sớm đưa ra những giải pháp cho các trường THCS để thầy cô giáo có sự điều chỉnh trong giảng dạy nhằm khắc phục tình trạng điểm ngữ văn quá thấp trong kỳ thi vừa qua.
Theo thống kê sơ bộ của Sở GD-ĐT Bến Tre, trong kỳ thi xét tuyển lớp 10 năm nay, toàn tỉnh có khoảng 14.000 học sinh dự thi nhưng có hơn 11.000 điểm thi môn ngữ văn dưới trung bình (chiếm khoảng 80%). Lý do chủ yếu do cách hành văn, câu cú của học sinh còn quá yếu. Ngoài ra, điểm toán có khoảng 60% dưới trung bình. Tuy nhiên, do điểm liệt dưới 1 điểm nên không ảnh hưởng nhiều đến kết quả xếp lớp của các em.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.