Bé trai 10 tuổi tử vong do dùng que sắt chọc vào ổ điện khi học trực tuyến

10/09/2021 15:31 GMT+7

Sau khi kết nối cho con trai 10 tuổi học trực tuyến , người bố đi ra ngoài thì bé dùng que ngoáy tai bằng sắt chọc vào đầu dây nguồn của máy tính xách tay rồi cầm cắm vào ổ điện và bị điện giật tử vong.

Chiều 10.9, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo UBND P.Hạ Đình (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ điện giật thương tâm, khiến bé trai 10 tuổi tử vong khi đang học trực tuyến.
Theo nhân dân địa phương, nạn nhân là bé Hoàng Hải D. (10 tuổi, trú ngõ 475 Nguyễn Trãi, P.Hạ Đình; học sinh Trường tiểu học Thái Thịnh, Q.Đống Đa, Hà Nội).
Lãnh đạo UBND P.Hạ Đình cho biết, sau khi kết nối cho bé D. học trực tuyến, người bố có chuyện đi ra ngoài.
“Khi người bố trở về thì bé đã bị điện giật tử vong. Hiện, Công an Q.Thanh Xuân đang điều tra, làm rõ sự việc”, vị lãnh đạo UBND P.Hạ Đình nói và cảnh báo trong thời gian giãn cách xã hội, các cháu học tập tại nhà bằng các thiết bị điện tử, các phụ huynh cần giám sát, trông nom con cái, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.
Lãnh đạo Công an Q.Thanh Xuân cho biết, Đội Điều tra tổng hợp Công an quận này đang điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.
Bước đầu cơ quan công an xác định, bé D. tử vong vì dùng que ngoáy tai bằng sắt chọc vào một đầu dây nguồn của máy tính xách tay rồi cầm cắm vào ổ điện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.