Bổ nhiệm các chức vụ chuyên môn vẫn phải tuân thủ pháp luật

25/09/2015 07:59 GMT+7

Trả lời Báo Thanh Niên ngày 23.9, ông Nguyễn Hải Thập, Phó cục trưởng Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, Bộ GD-ĐT khẳng định dù trường ĐH có được quyền tự chủ thì việc bổ nhiệm các chức vụ chuyên môn vẫn phải tuân thủ pháp luật, việc công nhận và bổ nhiệm GS, PGS vẫn phải theo quy định của Thủ tướng.

Trả lời Báo Thanh Niên ngày 23.9, ông Nguyễn Hải Thập, Phó cục trưởng Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, Bộ GD-ĐT khẳng định dù trường ĐH có được quyền tự chủ thì việc bổ nhiệm các chức vụ chuyên môn vẫn phải tuân thủ pháp luật, việc công nhận và bổ nhiệm GS, PGS vẫn phải theo quy định của Thủ tướng.

Ông Vũ An Ninh (bên phải) - Trưởng phòng tổ chức hành chính - trong buổi gặp báo chí ngày 16.9 nhằm cung cấp thông tin xoay quanh chủ trương Trường ĐH Tôn Đức Thắng tự bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư - Ảnh: Đăng Nguyên Ông Vũ An Ninh (bên phải) - Trưởng phòng tổ chức hành chính - trong buổi gặp báo chí ngày 16.9 nhằm cung cấp thông tin xoay quanh chủ trương Trường ĐH Tôn Đức Thắng tự bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư - Ảnh: Đăng Nguyên
“Việc báo chí phản ánh lãnh đạo Trường ĐH Tôn Đức Thắng khẳng định họ thực hiện quyền tự chủ tự ban hành quy định rồi bổ nhiệm một số chức danh chuyên môn của nhà trường như: PGS, GS nghiên cứu, trợ lý GS, GS cộng tác… thì đó là ý kiến riêng của trường. Nhưng dẫu được tự chủ, được quyền bổ nhiệm các chức vụ chuyên môn thì trường vẫn phải tuân thủ các luật liên quan. Vì Trường ĐH Tôn Đức Thắng là trường công lập nên những vi phạm về nhân sự của trường sẽ được điều chỉnh bởi 2 luật: luật Công chức, viên chức và luật Lao động. Nếu vi phạm luật Công chức, viên chức cơ quan thụ lý là Bộ Nội vụ, còn nếu vi phạm luật Lao động thì cơ quan thụ lý là Bộ LĐ-TB-XH”, ông Thập cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.