Bổ sung chức năng xuất bản sách giáo khoa cho nhiều NXB

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
27/10/2018 13:32 GMT+7

Chiều 26.10, Cục Xuất bản (Bộ TT-TT) cho biết thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về tăng cường quản lý công tác xuất bản sách giáo khoa (SGK), sách tham khảo, Bộ đang tiếp tục xem xét bổ sung chức năng nhiệm vụ xuất bản SGK cho các nhà xuất bản (NXB) đủ năng lực.

Hiện tại, Bộ đang xem xét bổ sung chức năng nhiệm vụ xuất bản SGK cho NXB Đại học Vinh.
Trước đó, Bộ đã nhận được hồ sơ đề nghị bổ sung chức năng nhiệm vụ xuất bản SGK của 5 NXB thuộc khối giáo dục đào tạo. Đó là NXB ĐH Thái Nguyên, NXB ĐH Sư phạm, NXB ĐH Sư phạm TP.HCM, NXB ĐH Huế và NXB ĐH Quốc gia Hà Nội. Trong số này, ngoài NXB ĐH Thái Nguyên chưa đủ năng lực để thực hiện xuất bản SGK; cả 4 NXB còn lại đều đã được cấp bổ sung chức năng nhiệm vụ xuất bản SGK.
Theo quy định của luật Xuất bản, việc cấp đổi giấy phép thành lập NXB phải căn cứ trên chức năng, nhiệm vụ và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập NXB của cơ quan chủ quản, nhưng trước đó Bộ GD-ĐT chỉ đề nghị Bộ TT-TT cấp chức năng xuất bản SGK cho NXB Giáo dục VN.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.