Chọn xét tuyển vào trường đại học nào phù hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT?

30/08/2020 17:36 GMT+7

Lựa chọn ngành học, trường học nào phù hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT đang là băn khoăn của thí sinh tham gia xét tuyển hiện nay.

Vào 14 giờ 30 ngày 31.8, Báo Thanh Niên tiếp tục thực hiện chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến xét tuyển vào các trường ĐH với chủ đề "Lựa chọn hướng vào ĐH phù hợp với điểm thi ".
Chương trình được phát sóng các kênh: thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Báo Thanh Niên.
Đến thời điểm này thí sinh đã biết kết quả thi tốt nghiệp THPT. Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, các tổ hợp khối truyền thống đều có mức điểm trung bình từ 18,5 - 20,36 điểm và tổng điểm thí sinh đạt nhiều nhất từ 19 - 22 điểm. Với phổ điểm trên, điều thí sinh băn khoăn nhất hiện nay là cơ hội nào để trúng tuyển vào ngành, trường mình yêu thích.
Chương trình tư vấn hôm nay với chủ đề "Lựa chọn hướng vào ĐH phù hợp với điểm thi " sẽ phần nào giúp thí sinh giải đáp băn khoăn trên.
Chuyên gia tư vấn tham dự chương trình gồm:
Từ14 giờ 30-15 giờ 45:
-Thạc sĩ Nguyễn Anh Vũ, Trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM;
-Thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên, Giám đốc TT Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế tài chính TP.HCM;
-Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn;
-Thạc sĩ Hồ Thanh Tình, Phó Giám đốc Trung tâm tuyển sinh Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.
Khung giờ 15 giờ 45-16 giờ 45:
-Thạc sĩ Mai Đức Toàn, Giám đốc Tuyển Sinh -Truyền Thông Trường ĐH Tân Tạo;
-Thạc sĩ Trần Phán Lịnh, Tổ trưởng Tổ công tác tuyển sinh Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM;
-Thạc sĩ Trần Mạnh Thái, Trưởng phòng Tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Văn Hiến.
Bạn đọc quan tâm có thể gửi câu hỏi về chương trình tại các địa chỉ trên khi chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề "Lựa chọn hướng vào ĐH phù hợp với điểm thi".
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.