Đại học Nhật Bản ‘mất tung tích’ gần 700 sinh viên nước ngoài

19/03/2019 19:15 GMT+7

Đại học Phúc lợi xã hội Tokyo đang đối mặt với cuộc điều tra sau khi mất dấu gần 700 sinh viên nước ngoài kể từ tháng 4 năm ngoái, mà theo giới hữu trách nhiều người đang làm việc bất hợp pháp tại Nhật Bản.

Hơn 8.000 sinh viên đang theo học tại đại học dân lập ở Tokyo. Tính đến ngày 1.5.2018, sinh viên nước ngoài chiếm 5.133, chủ yếu đến từ Trung Quốc, Việt Nam và Nepal, theo Kyodo News hôm 18.3.
Những sinh viên “mất tích” đăng ký theo học dưới dạng nghiên cứu sinh, chương trình sẽ chấm dứt vào cuối tháng 3. Họ đã bị loại khỏi danh sách theo học tại trường.
Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng trên. Trường đã ghi nhận 264 trường hợp sinh viên rời trường và không liên lạc được vào năm 2016, với thêm 496 trường hợp khác vào năm 2017.
Đại học Phúc lợi xã hội Tokyo, có các chi nhánh tại Tokyo, Nagoya và Isesaki, đang mở chương trình dành cho các nghiên cứu sinh nước ngoài nhưng chỉ yêu cầu họ tham gia lớp 10 giờ/tuần. Mức học phí khởi điểm từ 708.000 yen (gần 150 triệu đồng) cho năm đầu tiên.
Vào năm 2017, Bộ Tư pháp thông báo đã phát hiện hàng chục sinh viên nước ngoài đăng ký tại trường đã lưu trú quá hạn tại Nhật Bản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.