Đại học thu học phí cao nhất ở Hàn Quốc

03/05/2016 10:36 GMT+7

Bộ Giáo dục Hàn Quốc vừa công bố trên mạng mức học phí của 180 đại học được công nhận ở nước này, theo tờ Chosun Ilbo.

Theo đó, Đại học Yonsei thu học phí cao nhất, với mức 8,74 triệu won (trên 171 triệu đồng)/sinh viên/năm. Trường này được thành lập vào năm 1885, là đại học tư lâu đời nhất ở Hàn Quốc.
Những trường tư khác có mức học phí cao theo sau trường Yonsei là Đại học Eulji (8,5 triệu won), Đại học Ewha Womans (8,47 triệu won), Đại học Hanyang (8,4 triệu won) và Đại học Sungkyunkwan (8,35 triệu won).
Trong khi đó, Đại học Quốc gia Seoul là trường công ở Hàn Quốc thu học phí cao nhất, ở mức 5,96 triệu won (gần 117 triệu đồng).
Mức học phí trung bình trên đầu người tại các đại học công ở Hàn Quốc hiện nay là 4,12 triệu won (trên 80 triệu đồng) và ở các trường tư là 7,36 triệu won (hơn 144 triệu đồng).
Hầu hết các đại học ở Hàn Quốc đã giảm hoặc không tăng học phí trong năm nay theo yêu cầu của chính phủ, nhưng mức trung bình vẫn tăng 0,2% so với năm ngoái.
Theo Bộ Giáo dục Hàn Quốc, mức học phí trung bình tăng là do có sự gia tăng về số sinh viên ngành kỹ thuật và khoa học, vốn đóng học phí cao hơn so với những sinh viên ngành khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.