Gian lận thi cử, 6 giáo viên Trung Quốc lãnh án tù

03/11/2016 13:19 GMT+7

6 giáo viên Trung Quốc đã bị phạt tù vì giúp học sinh gian lận trong kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia hồi năm ngoái ở tỉnh Liêu Ninh, đông bắc nước này, Tân Hoa xã đưa tin ngày 2.11.

Hãng thông tấn Trung Quốc dẫn thông cáo ngày 31.10 của tòa án cho biết các giáo viên trên đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Thẩm Dương kết án từ 12 đến 26 tháng tù vì tội “thu thập bất hợp pháp các bí mật nhà nước”.
Vào tháng 4.2015, 2 tháng trước khi diễn ra kỳ thi tuyển sinh đại học, Chen Jun, một giáo viên trung học ở Thẩm Dương, đã cấu kết với Yang Zhiqing, một người thất nghiệp ở địa phương, tìm cách trục lợi từ kỳ thi căng thẳng nhất Trung Quốc.
Chen, cùng với 5 giáo viên khác, đã tìm được 20 học sinh có cha mẹ sẵn sàng bỏ tiền mua dịch vụ bất hợp pháp của họ. Yang đã mua các đáp án tuyển sinh, cùng với 9 thiết bị phát, 60 máy thu và 60 tai nghe.
Tuy nhiên, âm mưu của họ đã bị cảnh sát phát hiện khi họ bố trí các thiết bị điện tử tại điểm thi tuyển sinh.
Tòa án Trung Quốc xác định hành vi gian lận có tổ chức trong các kỳ thi tuyển sinh quốc gia là hoạt động mua bán bí mật nhà nước bất hợp pháp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.