Hai trường ĐH Singapore vào tốp 15 ĐH hàng đầu thế giới

17/09/2015 08:31 GMT+7

Hai trường ĐH danh tiếng của Singapore là ĐH Quốc gia Singapore (NUS) và Công nghệ Nanyang (NTU) lần đầu tiên lọt vào tốp 15 ĐH hàng đầu thế giới, theo bảng xếp hạng ĐH thế giới 2015 - 2016 do Công ty giáo dục Anh QS công bố ngày 15.9.

Hai trường ĐH danh tiếng của Singapore là ĐH Quốc gia Singapore (NUS) và Công nghệ Nanyang (NTU) lần đầu tiên lọt vào tốp 15 ĐH hàng đầu thế giới, theo bảng xếp hạng ĐH thế giới 2015 - 2016 do Công ty giáo dục Anh QS công bố ngày 15.9. 

Trong bảng xếp hạng, NUS đứng thứ 12, nhảy 10 bậc so với năm trước, còn NTU vượt lên 26 bậc, từ 39 lên vị trí 13. NUS và NTU lần lượt chiếm vị trí thứ nhất và thứ 2 trong số các ĐH hàng đầu ở châu Á, vượt qua ĐH Tokyo (Nhật), vốn được xếp đầu châu lục này trong các bảng xếp hạng nổi tiếng khác được công bố trước đó. Trong thông cáo đưa ra ngày 15.9, QS lý giải rằng bảng xếp hạng năm nay áp dụng phương pháp đo tác động nghiên cứu được điều chỉnh nhằm tạo ra “sự đánh giá công bằng hơn cho những ĐH có thế mạnh trong những lĩnh vực có hoạt động nghiên cứu ít hơn như nghệ thuật, nhân văn và khoa học xã hội”. Chủ tịch NUS Bertil Andersson cũng cho rằng cách đo cũ về trích dẫn nghiên cứu gây bất lợi cho các ĐH công nghệ và thiên vị những ĐH có trường y vì số trích dẫn trong ngành kỹ thuật thường thấp hơn so với con số tương ứng trong y khoa”, theo kênh CNA.
Đứng đầu bảng xếp hạng là Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ), kế đến là ĐH Harvard. Bảng xếp hạng được đăng tại www.topuniversities.com.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.