Hạn chế xài laptop, máy tính bảng trong lớp học ở Úc

01/04/2016 14:29 GMT+7

Nhiều trường tư thục, công lập và Công giáo ở Úc đã giảm việc phụ thuộc vào laptop, máy tính bảng trong dạy và học, theo tờ The Sydney Morning Herald.

Nhiều trường tư thục, công lập và Công giáo ở Úc đã giảm việc phụ thuộc vào laptop, máy tính bảng trong dạy và học, theo tờ The Sydney Morning Herald.

Sinh viên sử dụng laptop trong lớp học - Ảnh: Diệp Uyên Sinh viên sử dụng laptop trong lớp học - Ảnh: Diệp Uyên
Theo báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), các quốc gia đầu tư mạnh vào công nghệ trong giáo dục không có sự cải thiện đáng kể trong kết quả bài thi đọc, toán và khoa học.
Vì vậy, nhiều trường tư thục, công lập và Công giáo tại Úc đang giảm dần sự lệ thuộc vào laptop, máy tính bảng trong dạy và học.
Tuần trước, ông John Vallance, hiệu trưởng của một trong những trường tư đắt đỏ nhất nước Úc - Sydney Grammar, cho rằng laptop không cần thiết trong lớp học và những cách dạy truyền thống sẽ hiệu quả hơn.
Bên cạnh đó, trường Manly cấm học sinh sử dụng laptop một ngày trong tuần, để khuyến khích họ tham gia thể thao.
Một số trường Công giáo cũng dần bỏ qua việc dạy học chỉ tập trung vào laptop.
Hiệu trưởng trường St Paul's Catholic College, ông Mark Baker, nhận xét máy tính đã được bán ra quá nhiều mà không có bằng chứng cho rằng nó đem lại hiệu quả.
Ông cho rằng học sinh rất giỏi sử dụng công nghệ nhưng là cho tương tác xã hội, chứ không phục vụ việc học. Vì vậy, ông tin rằng, loại bỏ laptop ra khỏi lớp học là bước đi đầu tiên lấy lại sự cân bằng.
Trước đó, thông qua chương trình Cải cách Giáo dục kĩ thuật số, chính phủ Úc đã chi gần 2,4 tỉ đô la để phổ cập laptop cho học sinh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.