Học, chơi thể thao, lưu ý gì để tránh tai nạn thương tích ?

05/11/2020 12:14 GMT+7

Cô Bùi Thị Liên, nhân viên y tế Trường THPT Bình Chánh, H.Bình Chánh, TP.HCM, cho biết để đảm bảo HS an toàn khi học, chơi thể thao , phòng tránh tai nạn thương tích thì sân trường không được gồ ghề, trơn trượt…

Khuyến cáo HS không chơi thể thao trong thời tiết bất lợi như trời mưa, giữa trưa nắng.
Những HS có các bệnh tim, hen suyễn, nữ sinh đang trong chu kỳ kinh nguyệt cần trao đổi với giáo viên giáo dục thể chất để có lời khuyên vận động phù hợp.
Thực tế, ở nhiều trường học, sau giờ chơi thể thao vui vẻ thì có trường hợp học trò đánh nhau vì mâu thuẫn, tranh cãi về kết quả…
Theo cô Bùi Thị Liên, chơi thể thao cần tinh thần “fair-play”, chơi đẹp, các học trò không vì thắng thua mà nảy sinh những tình huống tranh cãi, gây gổ, đánh nhau.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.