Liên kết đào tạo giữa trong nước và ngoài nước lâu nay có mấy dạng cơ bản:
Vào khoảng tháng 10 hằng năm, bạn đọc đón xem chi tiết trên Báo Thanh Niên về việc xét tuyển học bổng này |
2/ Trường ở nước ngoài và trường ở trong nước cùng liên kết xây dựng một chương trình chuẩn dành riêng cho học viên VN học tại VN do giáo viên nước ngoài hoặc giáo viên VN được nước ngoài đào tạo giảng dạy; cuối khóa học, nước ngoài sẽ cấp bằng cho học viên VN. Nếu sang nước ngoài học tiếp, học viên VN sẽ có lợi thế hơn học viên khác vì đã làm quen với chương trình chuẩn quốc tế.
Các giáo sư của CUNY trong chuyến khảo sát chất lượng đào tạo tại VUS - Ảnh: Thúy Hằng |
Trong 10 năm qua, Chương trình liên kết đào tạo của The City University of New York - Đại học thành phố New York được thực hiện tại Việt Nam thông qua Anh văn Hội Việt Mỹ (VUS) thuộc dạng liên kết thứ 2 nói trên. Lợi thế của việc theo học chương trình liên kết này tại VUS là học viên ở bất cứ trình độ nào muốn vào học cũng đều có lớp để theo học. (Ở các trường khác, học viên phải có trình độ tiếng Anh nhất định thì mới có lớp để vào học). Lợi thế thứ hai chính là việc mở lối ra cho học viên ở cuối khóa học bằng chứng chỉ TOEFL hoặc TOEIC. Nếu chỉ lấy chứng chỉ của một trường cụ thể nào đó thì học viên chỉ có thể liên thông vào trường đó mà thôi. Riêng học viên chương trình liên kết với CUNY của VUS còn có kỳ thi và chứng chỉ TOEFL và TOEIC để có thể xin vào bất cứ trường ĐH nào khác.
Được biết đến như một đại học công lập lớn hàng đầu Hoa Kỳ, Đại học thành phố New York (CUNY) hiện có 23 trường trực thuộc với hơn 450 ngàn học viên đang theo học. Thành lập từ năm 1847, CUNY là đại học công lập lâu đời nhất của thành phố New York và được ví như người khổng lồ của kiến thức với hệ thống chương trình đào tạo phong phú gồm gần 1.400 chương trình học, hơn 200 chương trình học chính quy cấp bằng cao đẳng và trung học chuyên nghiệp và hơn 100 chương trình cấp bằng đại học.
Vĩnh Thắng
Bình luận (0)