Học sinh bị ngất xỉu hàng loạt

07/10/2008 09:36 GMT+7

Sáng 6.10, trong lúc đang chào cờ đầu tuần, khoảng 50 học sinh Trường THPT thị xã Sa Đéc (Đồng Tháp) đã bị ngất xỉu. Những học sinh này được đưa vào Bệnh viện đa khoa Sa Đéc cấp cứu và hồi phục sau đó. Trước đó vào các ngày 3 và 4-10, hàng chục học sinh cũng bị ngất xỉu trong lớp học.

Ông Nguyễn Hoàng Nhi - giám đốc Sở GD-ĐT Đồng Tháp - cho biết cách đây hai năm tại huyện Tháp Mười đã xảy ra tình trạng học sinh ngất xỉu hàng loạt như trên. Nguyên nhân có thể là do học sinh thức khuya, ăn sáng qua loa hoặc nhịn ăn sáng nên bị hạ đường huyết dẫn đến ngất xỉu. Học sinh ngất xỉu đều là học sinh nữ. Giải thích của cơ quan y tế là do phản ứng tâm lý dây chuyền.

Hiện đoàn bác sĩ bệnh viện Sa Đéc đã xuống trường để kiểm tra, tìm hiểu nguyên nhân. Sở GD-ĐT Đồng Tháp đã quyết định cho toàn bộ học sinh của trường nghỉ học trong ba ngày để các em ổn định tâm lý.

Minh Giảng / Báo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.