Học sinh có thể thay đổi nguyện vọng thi vào lớp 10

24/05/2014 03:05 GMT+7

Ngày 23.5, Sở GD-ĐT Đà Nẵng công bố số liệu HS đăng ký dự thi vào lớp 10 các trường THPT.

Cụ thể, Phan Châu Trinh nguyện vọng 1: 2.202 HS, nguyện vọng 2: 7, chỉ tiêu 1.320; Hoàng Hoa Thám: 924 - 20 - 546; Tôn Thất Tùng 405 - 503 - 546; Thái Phiên 1.099 - 600 - 840; Ngũ Hành Sơn: 412 - 208 - 462; Nguyễn Trãi: 628 - 70 - 462; Hòa Vang: 697 - 19 - 504; Ông Ích Khiêm: 638 - 12 - 588; Phan Thành Tài: 553 - 357 - 504; Nguyễn Thượng Hiền: 512 - 1.007 - 420; Thanh Khê: 342 - 1.193 - 462; Trần Phú: 1.164 - 1.855 - 840; Nguyễn Hiền: 502 - 1.234 - 672; Ngô Quyền: 347 - 1.706 - 504; Cẩm Lệ: 189 - 1.388 - 252; Hermann Gmeiner: 50 - 72 - 180; Quang Trung: 0 - 13 - 630; Khai Trí: 0 - 3 - 135; Diên Hồng: 0 - 6 - 270; Sky-Line: 12 - 0 - 64; Phạm Phú Thứ: xét tuyển, NV1: 432 - 462.

Từ nay đến ngày 30.5, những HS muốn thay đổi nguyện vọng vẫn có thể nộp hồ sơ xin thay đổi trường đăng ký dự tuyển.

Diệu Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.