Học sinh Đức tự lập

07/09/2007 22:11 GMT+7

Một nhóm học sinh ở thành phố Freiburg (Đức), do không hài lòng với cách thức giảng dạy của thầy cô, đã tự mình đứng ra mở trường, tuyển dụng giáo viên và lập thời khóa biểu giảng dạy.

Theo Hãng tin Ananova, ngôi trường mới được thành lập có tên trường Methodos, là "sản phẩm" của 9 học sinh trung học muốn cải thiện chất lượng dạy và học. Những học sinh này đã thuê phòng, mời 10 giáo viên đến đứng lớp, mở một hiệp hội và lập ngân sách cho trường. Nhóm này sẽ phải chịu toàn bộ chi phí cho cả năm học vào khoảng 69.000 USD. Các phụ huynh đã đồng ý cấp một phần kinh phí và nhóm học sinh đang hy vọng tìm được nhà tài trợ cho khoản còn lại.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.