Mặc dù công tác chỉnh sửa giấy báo thi đã được các trường tiến hành từ nhiều ngày qua nhưng một ngày trước ngày thi chính thức, số lượng TS dồn về phòng đào tạo các trường ĐH xin chỉnh sửa vẫn khá đông. Những chi tiết xin chỉnh sửa thường tập trung vào mục 16, họ tên, giới tính, địa chỉ, đối tượng ưu tiên... Điều đáng mừng là tất cả các sai sót đều được hướng dẫn chỉnh sửa nhanh chóng.
Tại Hội đồng thi Học viện Bưu chính - Viễn thông Hà Nội vào lúc 8h30, đã thấy rất đông TS xin được xóa phần đăng ký mục 16. Tại Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội cũng có tới gần hơn 200 trường hợp phải chỉnh sửa hồ sơ. Ông Nguyễn Văn Lai, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Thủy lợi cho biết có rất nhiều TS hiểu nhầm mục 16 là đăng ký NV2 nên nhà trường đã phải xử lý suốt từ khi nhận hồ sơ, chỉ riêng trường này đã có 100 trường hợp nhầm lẫn như vậy. Đặc biệt các trường trên đều phát hiện trường hợp cùng một TS nhưng lại gửi rất nhiều bộ hồ sơ vào cùng một trường. Tại ĐH Thủy lợi, một TS gửi tới 8 bộ hồ sơ vào 8 trong 9 ngành đào tạo của trường. Để đề phòng tình trạng thi hộ, thi kèm, những trường hợp như vậy sẽ được "lưu ý" cho đến hết buổi thi đầu tiên.
Tại Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, trong buổi sáng hôm qua có nhiều TS (phần lớn ở các tỉnh) muốn nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời nhưng không được giải quyết. Theo quy định của trường, từ ngày 6 đến 8/7, trường sẽ nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời nhưng có không ít trường hợp TS ở tỉnh sau khi thi xong sẽ quay về địa phương để tiếp tục thi các đợt khác nên muốn nộp ngay trong đợt thi này. Trả lời Báo Thanh Niên, ông Trần Thế Hoàng, Trưởng phòng Đào tạo cho biết: "Theo quy định, từ ngày 6 đến 8/7 trường mới nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. Khi nhận, các nhân viên phải kiểm tra và yêu cầu thí sinh ký tên... vì vậy thí sinh nên đến nộp trực tiếp. Trường hợp khó khăn có thể nhờ người thân hoặc gửi qua đường bưu điện, nhưng nên hạn chế". Tại nhiều hội đồng thi, tiếp xúc với PV Thanh Niên, nhiều giám thị cho biết đến bây giờ chưa biết "mặt mũi" bút tàng hình thế nào thì làm sao biết TS sử dụng bút tàng hình. Nhiều trường cũng đang gặp khó khăn về quy định khu vực thi và bốc thăm cán bộ coi thi ở từng buổi thi. Những việc này, khi triển khai xuống từng địa điểm thi có nhiều điều bất cập: không tuân thủ đúng quy định thì sai phạm mà nếu muốn làm đúng như vậy thì không khả thi, nhất là trong từng hoàn cảnh cụ thể.
Tại cụm thi Cần Thơ có 8.305 thí sinh không làm thủ tục dự thi (trong tổng số 34.063 TS đăng ký dự thi đợt 1 vào 24 trường ĐH khu vực phía Nam).
Tại Trường ĐH An Giang, tỷ lệ TS đến làm thủ tục đạt 71,11%, còn tại ĐH Sư phạm Đồng Tháp là 74,1%.
Năm nay, cụm thi Quy Nhơn có 70.687 thí sinh đăng ký dự thi vào 57 trường ĐH, CĐ trên cả nước, trong đó có 26.741 thí sinh đăng ký vào ĐH Quy Nhơn. Sáng 3.7, có 34.168 thí sinh đến làm thủ tục đăng ký dự thi đợt 1 ở 43 điểm thi thuộc địa bàn TP Quy Nhơn và huyện Tuy Phước.
Tại ĐH Đà Nẵng có khoảng 29.743 thí sinh dự thi đợt đầu tiên (khối A và V) tại 36 hội đồng thi với số lượng phòng thi lên đến 875 phòng.
V.Thơ - Th.Ngân - Q.M.Nhật - Đ.Phú - Vũ Phương Thảo








Bình luận (0)