Hôm nay, hơn 94.000 học sinh Hà Nội dự thi vào lớp 10

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
07/06/2018 07:46 GMT+7

Hôm nay 7.6, hơn 94.000 học sinh tốt nghiệp THCS ở Thành phố Hà Nội sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT với môn ngữ văn (buổi sáng) và môn toán (buổi chiều).

Thành phố Hà Nội có tổng cộng 185 điểm thi với 3.976 phòng thi và hơn 10.000 giáo viên đã được điều động làm nhiệm vụ tại kỳ thi này.
Theo thống kê của Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội, năm nay, tổng số học sinh tốt nghiệp THCS là 104.858, nhưng chỉ 94.499 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10, tăng 12.000 em so với năm trước.
Ông Phạm Quốc Toản, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội), cho biết ngày 6.6, có 94.347 thí sinh đến làm thủ tục dự thi, đạt tỷ lệ 99,84%. Có 27 thí sinh quên phiếu báo dự thi đã được các điểm thi liên hệ với phòng Giáo dục - Đào tào để bổ sung trong chiều cùng ngày.
Theo ông Toản, trong số 152 em không làm thủ tục dự thi có một số nằm trong diện tuyển thẳng, số còn lại nếu chưa kịp làm thủ tục dự thi vào ngày 6.6 mà hôm nay đến dự thi đúng giờ, Sở Giáo dục - Đào tạo vẫn yêu cầu các điểm thi tạo điều kiện cho các em vào dự thi bình thường.
Năm nay, số chỉ tiêu vào các trường công lập là 64.990, đồng nghĩa với việc gần 40.000 học sinh còn lại sẽ lựa chọn vào các trường ngoài công lập hoặc các trung tâm giáo dục thường xuyên, học nghề…. Do vậy, đây là một cuộc thi được đánh giá là căng thẳng hơn thi vào đại học với mức độ cạnh tranh gay gắt.
Về lịch thi, với các trường THPT công lập không chuyên, buổi sáng nay thí sinh thi ngữ văn (từ 8 giờ), buổi chiều thi toán (từ 14 giờ 30 phút). Cả 2 môn đều thi bằng hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút/môn.
Đối với các thí sinh có nguyện vọng vào lớp 10 chuyên của 1 trong 4 trường THPT chuyên do Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội quản lý (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn An và THPT Sơn Tây), thời gian dự thi sẽ kéo dài trong 3 ngày từ 7 - 9.6. Ngoài 2 môn thi ngữ văn và toán cùng với thí sinh dự thi THPT công lập không chuyên, thí sinh có đăng ký thi chuyên phải dự thi thêm môn ngoại ngữ (điều kiện) vào sáng 8.6 và bài thi môn chuyên vào chiều 8.6 hoặc sáng 9.6.
Cụ thể, chiều 8.6 sẽ thi các môn chuyên: ngữ văn, toán, tin học, sinh học, tiếng Pháp, tiếng Nhật; sáng 9.6 thi các môn chuyên: vật lý, lịch sử, địa lý, hóa học, tiếng Anh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.