Hơn 90% thạc sĩ quản trị kinh doanh ở Ấn Độ thất nghiệp

28/04/2016 19:42 GMT+7

Hiện chỉ có 7% thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh ở Ấn Độ tìm được việc làm. 93% còn lại đang thất nghiệp hoặc nếu có thì chỉ là những việc trái ngành với thu nhập thấp.

Phần lớn học viên tốt nghiệp thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh ở Ấn Độ đang thất nghiệp - Ảnh minh họa: Shutterstock
Thu nhập của những người làm trái ngành chỉ khoảng 10.000 rupi/tháng, hơn 3,3 triệu VNĐ. Các chuyên gia cho rằng chính năng lực đầu ra thấp, thiếu kiểm soát chất lượng đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy chưa đáp ứng là những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này, theo The Times of India.
Ấn Độ đang có khoảng 5.500 trường đào tạo ngành kinh doanh trên cả nước. Nếu tính cả những trường chưa được cho phép thành lập thì con số này còn lớn hơn nhiều, theo báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ (Assocham).
“Chỉ có 7 % người tốt nghiệp thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh ở Ấn Độ là tìm được việc làm, trong đó tính cả những người tốt nghiệp từ nhóm 20 trường giỏi nhất nước”, báo cáo của Assocham viết. Trong khi đó, Ấn Độ đang trải qua cuộc suy thoái kinh tế.
Tính trong 5 năm qua, chỉ tiêu đào tạo của các trường dạy kinh doanh đã tăng lên rất nhiều. Trong năm học 2015-2016, tổng chỉ tiêu đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh là 520.000 người, trong khi năm 2011-2012 chỉ là 360.000 chỉ tiêu...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.