Gian nan con đường đến trường của học sinh các nước

04/08/2017 15:08 GMT+7

Ở một số nơi trên thế giới, con đường đến trường của các em học sinh khá gian nan, thậm chí là nguy hiểm. Các em phải leo núi, đu dây qua sông hoặc đứng trên nóc thuyền để được đến trường.

Học sinh tại một ngôi làng ở tỉnh Banten, Indonesia phải đu qua một cây cầu đã bị sụp một bên để đến trường
 
Đôi khi đi học, các em học sinh phải leo cả lên nóc thuyền để được đưa qua sông Musi ở Indonesia
Các em học sinh ở thủ đô Cairo, Ai Cập phải đu phía sau xe để kịp giờ đến lớp
Các em học sinh ở làng Kawag, thuộc phía bắc Manila của Philippines đi men theo đoạn bờ biển đầy đá, nước cao đến đầu gối để đến trường
Học sinh Trường tiểu học Casili ở thành phố Rodriguez, tỉnh Rizal của Philippines phải vượt sông bằng bè tre
Học sinh trung học ở thị trấn Kolaka Utara, Indonesia đu dây vượt sông
Trẻ em ở bang Kashmir, Ấn Độ phải trèo qua một cây cầu bị gãy để đến trường
Khi đi học, trẻ em ở vùng Lương Sơn, Trung Quốc phải mất 2 giờ mới leo hết các bậc thang thép dựng dọc theo dốc núi. Trước đây khi chưa có bậc thang, các em phải đu bằng dây và mất đến 3 giờ mới đến trường
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.