Khánh thành tượng Hoàng đế Quang Trung tại ĐH Quốc gia TP.HCM

20/02/2016 16:27 GMT+7

Sáng 20.2, tại khuôn viên Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh sinh viên, thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM (Q.Thủ Đức, TP.HCM), tượng đài Hoàng đế Quang Trung được khánh thành, sau 5 tháng thực hiện từ những tảng đá granite nguyên khối.

Sáng 20.2, tại khuôn viên Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh sinh viên, thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM (Q.Thủ Đức, TP.HCM), tượng đài Hoàng đế Quang Trung được khánh thành, sau 5 tháng thực hiện từ những tảng đá granite nguyên khối.

Quang cảnh lễ khánh thànhQuang cảnh lễ khánh thành
Tượng cao 3,06 m, nặng 7 tấn, được đặt trên bệ bê tông cốt thép, với tay trái nắm chặt chuôi kiếm, bàn tay phải ra dấu “an dân” được lấy nguyên mẫu như tượng Hoàng đế Quang Trung tại Bảo tàng Quang Trung (H.Tây Sơn, Bình Định).
Sau lưng bức tượng là cuốn chiếu thư với dòng chữ trích “Chiếu xuất quân” của Hoàng đế Quang Trung năm 1788: “Đánh cho để dài tóc/ Đánh cho để đen răng/ Đánh cho nó chích luân bất phản/ Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn/ Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”.
Khánh thành tượng Hoàng đế Quang Trung tại Đại học Quốc gia TP.HCM 2Tượng Hoàng đế Quang Trung
Điều đặc biệt là Tượng hoàng đế Quang Trung và cuốn chiếu thư đều được thực hiện bằng những tảng đá granite nguyên khối chứ không lắp ghép. Trong đó, riêng tảng đá để thực hiện cuốn chiếu thư lúc chưa chế tác nặng đến 72 tấn, tảng đá để tạc tượng nặng đến 9 tấn.
Việc đặt tượng Hoàng đế Quang Trung tại Đại học Quốc gia TP.HCM là một sự cố gắng rất lớn của Hội Đồng hương Bình Định tại TP.HCM, với sự cho phép về mặt bằng của Đại học Quốc gia TP.HCM. Đây là một công trình có ý nghĩa to lớn nhằm giúp các thế hệ sau ghi nhận công lao to lớn của người Anh hùng áo vải - cờ đào Nguyễn Huệ, một nhà quân sự tài ba, lỗi lạc trong công cuộc chống ngoại xâm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.