Không mặc đồng phục sinh viên bị chụp hình

08/04/2015 09:05 GMT+7

Nhiều sinh viên của Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM phản ánh bức xúc trước cách kiểm tra đồng phục của nhà trường.

Nhiều sinh viên của Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM phản ánh bức xúc trước cách kiểm tra đồng phục của nhà trường.

Các sinh viên cho biết thứ hai, thứ sáu nào cũng có người đi các lớp kiểm tra và ghi tên những ai không mặc đồng phục. Chưa kể có cán bộ còn đi săm soi nhìn xem sinh viên nữ có mặc váy, nam có mặc quần đúng màu quy định hay không. Có lớp thì cán bộ bắt những ai không mặc đồng phục đứng lên để ghi tên. Có cán bộ sợ sinh viên cố tình ghi sai mã số sinh viên nên bắt đứng cầm thẻ sinh viên đưa lên trước người rồi chụp hình.
Trả lời PV Thanh Niên, thạc sĩ Lâm Thị Kim Liên, Trưởng phòng Công tác sinh viên, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, nói: “Tôi khẳng định ở trường không bắt buộc mặc đồng phục mà là vận động, thuyết phục sinh viên mặc trang phục học đường vào 1 - 2 ngày trong tuần để sau này đi làm, dễ hòa nhập với lĩnh vực làm việc trong ngân hàng. Từ trước đến nay, chưa hề có trường hợp nào xử phạt vì không mặc trang phục này. Cao nhất chỉ là nhắc nhở nếu vi phạm đến lần thứ 3 và trừ một ít điểm rèn luyện. Riêng những vấn đề sinh viên phản ánh như cách làm phản cảm, chụp hình… tôi sẽ cho kiểm tra lại và chấn chỉnh ngay lập tức”, bà Liên nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.