Kinh tế Mỹ trước nguy cơ tổn thất 15.000 tỉ USD vì trường học đóng cửa

10/09/2020 14:19 GMT+7

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cảnh báo tình trạng trường học đóng cửa do dịch Covid-19 có thể thổi bay 1,5% tỷ lệ tăng trưởng kinh tế toàn cầu cho phần còn lại của thế kỷ 21.

OECD đã đưa ra dự báo cho thấy mức độ ảnh hưởng đối với nền kinh tế toàn cầu về dài hạn từ việc học sinh mất đi 1/3 năm học trong năm 2020, theo Đài CNBC.
Báo cáo tính toán được rằng tổn thất thời gian trên lớp học sẽ dẫn đến viễn cảnh học sinh không được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, từ đó tác động tiêu cực đến năng suất lao động trong thời gian dài.
Kết quả là tổng thiệt hại vì học sinh không thể đến trường có thể lên đến 69% GDP hiện tại của một quốc gia.
Như trường hợp của Mỹ, việc học sinh phải nghỉ học được dự kiến sẽ gây tổn thất tương đương 15.300 tỉ USD trong thời gian tương ứng cho Mỹ.
OECD còn cảnh báo thiệt hại về tăng trưởng kinh tế sẽ có thể cao hơn nếu các trường chậm chạp trong việc đưa học sinh quay lại hoạt động học tập như trước dịch Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.