Kỷ luật 2 học sinh hẹn đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn

06/04/2015 19:56 GMT+7

(TNO) Liên quan đến vụ 2 học sinh đánh nhau, ngày 6.4, ông Phạm Văn Khởi, Hiệu trưởng Trường THCS Sông Đốc 1 (Cà Mau) cho biết Hội đồng khen thưởng - kỷ luật nhà trường đã quyết định kỷ luật khiển trách 2 học sinh.

(TNO) Ngày 6.4, ông Phạm Văn Khởi, Hiệu trưởng Trường THCS Sông Đốc 1 (thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) cho biết Hội đồng khen thưởng - kỷ luật nhà trường quyết định kỷ luật 2 học sinh đánh nhau.

Vụ học sinh lớp sáu đánh nhau, học sinh lớp 8 quay clip: đánh nhau vì cái liếc trong giờ thể dụcHai nữ sinh đánh nhau trên cầu trước sự cổ vũ của các học sinh khác - Ảnh chụp từ clip
Theo đó, hai em Nguyễn Thị Chi Phúc (lớp 6A4), Trần Như Huỳnh (lớp 6A2) là người đánh nhau trong clip bị kỷ luật khiển trách, thông báo gia đình. Còn em Nguyễn Thế Huỳnh (lớp 8A7) dùng điện thoại quay clip, đăng lên mạng xã hội facebook bị phê bình trước trường. Ngoài ra, 9 học sinh khác của Trường THCS Sông Đốc 1 chứng kiến, reo hò, cổ vũ,... bị phê bình trước lớp.
Như Thanh Niên Online thông tin, ngày 31.3 trên mạng xã hội xuất hiện clip hai học sinh đánh nhau trước sự chứng kiến reo hò của nhiều bạn. Sau đó, Sở GD-ĐT Cà Mau xác minh hai em tham gia đánh nhau trong clip là học sinh Trường THCS Sông Đốc 1.
Nguyên nhân đánh nhau được xác định là em Phúc và Huỳnh có mâu thuẫn trong giờ học thể dục nên hẹn nhau ra cầu Rạch Ruộng cách trường 1 km đánh nhau. Thấy bạn đánh nhau, em Nguyễn Thế Huỳnh dùng điện thoại quay lại, còn các em học sinh khác cổ vũ… 
“Trước đó, khi phát hiện vụ việc, Ban giám hiệu Trường THCS Sông Đốc 1 đã tổ chức cuộc họp với phụ huynh. Ban giám hiệu cùng phụ huynh học sinh đưa ra mức kỷ luật đuổi học 10 ngày 2 em học sinh đánh nhau và em quay clip bị cảnh cáo. Nhưng sau khi xem xét, Hội đồng khen thưởng - kỷ luật của trường đưa ra hình thức kỷ luật trên”, ông Khởi cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.