Làm rõ vụ bêu tên học sinh dưới cờ vì không học ôn tập

31/03/2018 14:48 GMT+7

Ngày 30.3, Phòng Giáo dục Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) làm rõ vụ phụ huynh tố Trường THCS Nguyễn Văn Cừ (Q.Sơn Trà) buộc học sinh (HS) lớp 9 học phụ đạo và bêu tên các HS không học vào giờ chào cờ.

Theo xác minh, năm học 2017 - 2018 Trường THCS Nguyễn Văn Cừ triển khai kế hoạch ôn tập môn toán, văn và Anh văn cho 266 HS của 7 lớp khối 9 từ ngày 2.3 trên tinh thần tự nguyện và theo thống nhất với Ban đại diện cha mẹ HS. Tuy nhiên, hiện chỉ có 1/7 lớp đạt tỷ lệ ôn tập 100%.
Trước phản ảnh của phụ huynh, Phòng Giáo dục kiểm tra đột xuất nhưng HS cho biết không bị nhà trường bêu tên cảnh cáo dưới cờ vì không tham gia phụ đạo.
Theo giải trình của nhà trường, do lớp 9/1 vắng, trễ nhiều trong các buổi ôn môn toán nên vào giờ chào cờ ngày 12.3, hiệu trưởng phê bình tập thể lớp 9/1 vì không đảm bảo nền nếp ôn tập.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.