Lập hồ sơ khống, hiệu trưởng bị khai trừ Đảng

29/03/2019 19:36 GMT+7

Lập hồ sơ, chứng từ quyết toán khống công trình xây dựng hàng rào trường hàng chục triệu đồng, một hiệu trưởng bị khai trừ Đảng.

Chiều 29.3, ông Phạm Thành Long, Phó bí thư thường trực huyện ủy Thủ Thừa (Long An), cho biết Ủy ban kiểm tra huyện ủy vừa quyết định kỷ luật với hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Đức, Hiệu trưởng Trường THPT Thủ Thừa do vi phạm về tài chính. “Hồ sơ sai phạm, thanh tra đã chuyển sang Cơ quan CSĐT cùng cấp tiếp tục xác minh làm rõ có dấu hiệu hình sự hay không” ông Long nói
Nguồn tin từ Sở GD-ĐT Long An cho biết đã quyết định tạm đình chỉ công tác ông Nguyễn Văn Đức 15 ngày. Lý do là để kiểm điểm xử lý trách nhiệm cá nhân trong việc sai phạm lập hồ sơ, chứng từ quyết toán khống trong việc xây dựng tường rào nhà trường.
Trước đó, một số cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường phát hiện nhiều hạng mục xây dựng tường rào có dấu hiệu quyết toán cao hơn dự toán nên họ đã gửi đơn tố giác đến UBND huyện Thủ Thừa và Sở GD-ĐT tỉnh Long An.
Sau đó, đoàn thanh tra huyện tiến hành kiểm tra, phát hiện trên chứng từ hồ sơ có phiếu lập khống gần 20 triệu đồng. Ngoài ra, ông Đức còn lập quỹ trái phép, đấu thầu căn tin, bãi giữ xe… nhưng thu chi chưa rõ ràng
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.