Mở lớp học tiếng Anh tại nhà cho con

25/12/2015 09:36 GMT+7

Hiện nay, khi nhu cầu tiếng Anh ngày càng cao, nhiều phụ huynh đã thuê giáo viên nước ngoài dạy tiếng Anh tại nhà.

Hiện nay, khi nhu cầu tiếng Anh ngày càng cao, nhiều phụ huynh đã thuê giáo viên nước ngoài dạy tiếng Anh tại nhà.

Một lớp học tiếng Anh tại nhà - Ảnh: Thanh KhangMột lớp học tiếng Anh tại nhà - Ảnh: Thanh Khang
Nở rộ dịch vụ gia sư nước ngoài
Chỉ cần lên mạng “search” dòng chữ tìm giáo viên nước ngoài dạy tiếng Anh tại nhà, sẽ hiện lên hàng triệu kết quả. Dĩ nhiên, các trung tâm giới thiệu giáo viên này mọc lên để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Thử liên hệ với một trung tâm ở quận Tân Bình (TP.HCM) và được biết tại đây cung cấp dịch vụ gia sư nước ngoài dạy tại nhà với giá 700.000 đồng/giờ. Theo chị nhân viên của trung tâm này giải thích, “vì trung tâm em chỉ giới thiệu giáo viên có trình độ và có chuyên môn sư phạm cao. Anh muốn nước nào cũng có, dĩ nhiên tùy theo nước mà giá cả có thay đổi, ví như giáo viên người Philippines sẽ rẻ hơn giáo viên người Anh hoặc Mỹ”.
Chị Oanh - một nhân viên công ty nước ngoài tại quận Bình Thạnh - cho biết để tiết kiệm chi phí thì tốt nhất mình tự tìm giáo viên, vì qua trung tâm, người ta sẽ tính thêm chi phí dịch vụ. Vì vậy trước khi mở lớp, chị tìm hiểu từ bạn bè để giới thiệu giúp giáo viên. Được biết dù chị là cử nhân tiếng Anh, nhưng do công việc hiện nay quá bận rộn, không thể kèm sát việc học của con được, nên theo chị phương án tìm giáo viên đến nhà là tối ưu nhất. Hơn nữa, dù mình có dạy đi nữa thì giọng vẫn không thể chuẩn bằng người bản ngữ. 
Theo chị Oanh, sau 2 năm mở lớp tại nhà thì chị nhận thấy hiệu quả hơn cả học tại trung tâm uy tín nhất hiện nay, vì hai con của chị đã từng học ở trung tâm một thời gian, nhưng thấy không tiến bộ nhiều.
Còn anh Hải - một đồng nghiệp của chị Oanh - cũng học hỏi kinh nghiệm từ chị và cũng thuê giáo viên về dạy tại nhà cho 2 con gái của anh. Anh Hải cho biết, bé lớn của anh hiện nay đã học lớp 4, và lâu nay anh tự dạy bé học tiếng Anh và bé đã có chứng chỉ Flyers trong mùa hè vừa qua. Tuy nhiên, theo anh Hải thì cũng đến lúc cho bé tiếp xúc với bạn bè và người bản ngữ để cải thiện khả năng nói tiếng Anh của bé hơn. Và điều đặc biệt theo anh là thường chi phí học tiếng Anh cho 2 bé tại trung tâm uy tín cũng phải mất gần 10 triệu đồng/tháng, trong khi nếu mở lớp tại nhà thì chỉ tốn khoảng 3 triệu đồng. Vì theo lý giải của anh Hải thì mỗi lớp tìm khoảng 6-7 học viên, với mức học phí từ 500-600.000 đồng/giờ thì chia ra mỗi tháng, mỗi phụ huynh chỉ đóng khoảng 1,3-1,5 triệu. Cũng chính vì giá rẻ, mà chất lượng lại cao nên mô hình mở lớp tại nhà theo “tiếng lành đồn xa” mà ngày càng có nhiều phụ huynh trao đổi kinh nghiệm để tự sắp xếp mở lớp cho con.
Tìm giáo viên “chất lượng cao” không dễ
Việc tìm giáo viên như chị Oanh chia sẻ dĩ nhiên rất vất vả vì theo chị Oanh muốn mở lớp tiếng Anh tại nhà thì bố (hoặc) mẹ phải biết tiếng Anh để giao tiếp với giáo viên lịch học, học phí, rồi hỏi về tiến độ học tập của các học viên trong lớp, để có sự điều chỉnh sao cho các bé theo được lớp. Ngoài ra việc tìm giáo viên ưng ý cũng không phải dễ vì giáo viên nhất thiết phải là những thầy cô đang giảng dạy tại trung tâm uy tín. Chị Oanh nhắc nhở, không phải giáo viên nào cũng thích trẻ con, và chị kể có lần khi phỏng vấn giáo viên và trong buổi học đầu tiên, chị chứng kiến giáo viên này đã nói với các bé: “Don’t touch me” (không được chạm vào người cô) và thế là sau buổi học đầu tiên ấy, chị trả tiền và… chịu khó tìm giáo viên khác.
Anh Huy do nhà ở đường Lê Văn Quới (quận Bình Tân), nên việc tìm học viên để đến học chung với con cũng vô cùng khó khăn. Anh cho biết trước khi mở lớp, anh dò hỏi phụ huynh ở các trường học, các hồ bơi về việc học chung lớp tiếng Anh này, nhưng không phải ai cũng hiểu và gửi con đến học. “Lúc đầu họ cứ nghĩ mình vụ lợi gì trong việc này”. Tuy nhiên cũng có những phụ huynh hưởng ứng nhiệt tình. Anh cho biết lớp cho bé 5 tuổi của con anh dễ tìm, vì các bé mới học vỡ lòng nên tìm cùng trình độ rất dễ, nhưng lớp cho bé lớn đang học cuốn MORE 2 thì việc tìm học viên cùng trình độ quả thật gian nan. 
Theo anh Huy, hiện lớp bé lớn con của anh chỉ có 3 học viên, nhưng anh sẽ quyết tâm giữ lớp rồi tiếp tục tìm học viên thêm vì sự hiệu quả của việc mở lớp học tiếng Anh tại nhà.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.