Môn thi tiếng Anh: Thí sinh cho là dài và khó

01/07/2016 20:09 GMT+7

Đề tiếng Anh của kỳ thi THPT Quốc gia được nhiều thí sinh cho rằng "dài và khó", câu nghị luận về lợi ích bơi tạo cảm hứng làm bài cho nhiều em.

Tại điểm thi Trường ĐH Bách Khoa (Hà Nội), quá thời gian làm bài 10 phút, vẫn chưa có một thí sinh nào bước ra, khiến rất nhiều phụ huynh phía bên ngoài sốt ruột.

“Đề hơi dài, phần đọc, phần trọng âm đều khó. Phòng em đa phần mọi người đều căng thẳng”, một thí sinh trường THPT Trương Định, Tân Mai, Hà Nội nói. Ngoài ra, phần bài đọc cũng khó vì sử dụng nhiều từ ngữ chuyên ngành.

Bài luận có nội dung “Nói về lợi ích của việc bơi", đã tạo được nhiều hứng thú. Thí sinh được phép làm phần này với 150 từ.

Thảo My (chuyên khối D) hào hứng nói về đề bài luận: “Em dùng những câu trực tiếp để nói về lợi ích của việc bơi, lợi ích thứ nhất, thứ hai… sau đó đưa câu kết để khẳng định việc bơi có nhiều lợi ích. Điều khiến em tự tin nhất là nội dung ổn và ngữ pháp chính xác”.

Phía ngoài, phụ huynh chờ con đứng kín cổng trường khiến giao thông ùn tắc sau giờ tan thi.

Sáng mai, thí sinh bước vào ngày thi thứ 2, với môn Văn có thời gian 180 phút; chiều thi môn Vật Lý, thời gian 90 phút.

 
Không có thí sinh bước ra khỏi phòng thi từ sớm Lê Nam
Đề tiếng Anh "gây khó" với nhiều em Lê Nam
Hai thí sinh trường Trương Định, Tân Mai đọ kết quả bài làm Lê Nam
Thí sinh Nguyễn Thị Hồng Nhung được ông ngoại tặng hoa sau khi kết thúc bài thi tại ĐH Thủy Lợi Du Nguyễn
Phụ huynh sốt ruột chờ con trước cổng trường thi
Thảo My và Giang My, chị em sinh đôi trước cổng Trường ĐH Bách Khoa Lê Nam
 
Phụ huynh đứng kín cổng trường thi
Tắc đường cục bộ xảy ra sau ngày thi đầu tiên Lê Nam
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.