Muốn học chương trình chất lượng cao phải có học lực khá

07/12/2018 08:09 GMT+7

Bộ LĐ-TB-XH vừa ban hành thông tư quy định tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp, cao đẳng.

Một trong các tiêu chí đó là trường phải có cam kết đào tạo theo địa chỉ hoặc giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp; phải đảm bảo trên 80% người học sau khi ra trường có việc làm, tự tạo việc làm đúng với ngành, nghề được đào tạo hoặc tiếp tục học tập lên các trình độ cao hơn.
Người học chương trình này phải có kết quả học tập ở THCS, THPT đạt từ loại khá trở lên, có trình độ ngoại ngữ đầu vào tối thiểu 2/6 với ngành ngôn ngữ, văn hóa nước ngoài và 1/6 với các nhóm ngành khác.
Thông tư cũng đưa ra nhiều tiêu chí khác về tổ chức đào tạo, chương trình, cơ sở vật chất, giáo viên, người học... Chẳng hạn như các trường đào tạo theo chương trình chất lượng cao phải có bộ phận chuyên trách về công tác tư vấn việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp. Trên bằng tốt nghiệp của người học chương trình chất lượng cao sẽ được ghi bổ sung nội dung “chương trình chất lượng cao”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.