Nga sẽ tiếp nhận du học sinh Việt Nam học tập ở nhiều ngành

07/04/2006 22:27 GMT+7

Theo thông tin từ Saint-Petersburg (Nga), bà V.I.Matvienko - Thống đốc vùng Saint-Petersburg, Liên bang Nga, đang xem xét đề nghị của tiến sĩ Bùi Bích Ngọc (trợ lý của Du lịch Bến Thành về mở rộng thị trường Nga) để một số trường đại học của Saint-Petersburg tiếp nhận chừng 50 sinh viên, thực tập sinh và nghiên cứu sinh Việt Nam được đến học tập trong các ngành: Kỹ thuật, Văn hóa - Nghệ thuật, Du lịch, Ngôn ngữ - Văn học Nga, Thể dục thể thao.

Ngoài ra, theo ký kết cũ với Bộ Giáo dục - Đào tạo Việt Nam từ 15 năm trước, phía Nga cũng đề nghị đào tạo trao đổi: cứ 8 nghiên cứu sinh, sinh viên của Nga từ Saint-Petersburg đến học tiếng Việt tại TP.HCM thì 8 sinh viên - nghiên cứu sinh Việt Nam đến học ở Nga và ngụ tại Saint-Petersburg với học bổng và phí học tập trên cơ sở trao đổi ngang. Thỏa thuận này đã được ký kết từ năm 1995 giữa các trường đại học của hai thành phố, nhưng vì nhiều lý do nên đã không đi vào hoạt động. Được sự ủy quyền của bà thống đốc, ông đề nghị cả hai phía ngay trong năm học tới 2006-2007 sẽ tích cực triển khai dự án này một cách hiệu quả nhất. Ký kết này được thực hiện trao đổi trong thời gian liên tục từ 2006-2010.

Tin, ảnh: BIKI 
(từ Saint-Petersburg)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.