Nghi ngờ bữa ăn học sinh bị 'xà xẻo': Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu giải quyết

15/12/2017 09:40 GMT+7

Ngày 14.12, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa yêu cầu vào cuộc giải quyết vụ việc chất lượng bữa ăn học sinh bán trú và những sai phạm trong thu chi tại Trường tiểu học Lý Công Uẩn (Đà Nẵng) mà Báo Thanh Niên đã thông tin ngày 24.11.

Kết luận của thanh tra Q.Hải Châu cho thấy có nhiều sai phạm từ phía bà Lê Thị Hoàng Anh, Hiệu trưởng nhà trường. Cụ thể, dù không trực tiếp đứng lớp giảng dạy nhưng bà Hoàng Anh vẫn nhận phụ cấp ưu đãi ngành trong nhiều năm liền.
Kết luận thanh tra yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm và bà Hoàng Anh phải hoàn trả số tiền hơn 44,6 triệu đồng đã nhận không đúng quy định.
Ngoài ra, kết luận thanh tra nêu rõ bà Hoàng Anh phải chịu trách nhiệm về minh bạch thu chi mua sắm đồ dùng bán trú. Ngoài ra, thanh tra còn phát hiện hơn 66 triệu đồng tiền ăn bán trú còn thừa của học sinh trong năm học 2016 - 2017 nhưng không thoái trả cho phụ huynh.

tin liên quan

Nghi ngờ bữa ăn học sinh bị 'xà xẻo'
Nhiều phụ huynh học sinh Trường tiểu học Lý Công Uẩn (Q.Hải Châu, Đà Nẵng) gửi đơn lên lãnh đạo thành phố phản ánh chất lượng bữa ăn học sinh không đảm bảo dinh dưỡng ở trường này.
Từ kết luận thanh tra, UBND Q.Hải Châu yêu cầu họp hội đồng sư phạm để kiểm điểm, chấn chỉnh công tác đối với các sai phạm và phân công cán bộ phụ trách theo dõi, kiểm tra việc dạy tăng, dạy thay để chi trả chế độ phụ cấp đúng quy định. Bên cạnh đó, cũng thực hiện công khai thu chi đến từng lớp học.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.