Người đạt tiêu chuẩn giáo sư trẻ nhất năm 2015 là một tiến sĩ 44 tuổi

22/10/2015 16:38 GMT+7

(TNO) Đó là tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu, ngành Vật lý, hiện công tác tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Hai nữ tiến sĩ trẻ nhất đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư , đều 35 tuổi.

(TNO) Đó là tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu, ngành Vật lý, hiện công tác tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Hai nữ tiến sĩ trẻ nhất đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư, đều 35 tuổi.

Hôm nay 22.10, Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước - Bộ trưởng GD-ĐT Phạm Vũ Luận đã ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2015. Có 52 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, 470 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư.
Trong danh sách 52 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư năm nay, người trẻ nhất là tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu (44 tuổi), ngành Vật lý, hiện công tác tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Trong số 470 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư, có hai nữ tiến sĩ trẻ nhất, đều 35 tuổi: tiến sĩ Đỗ Thị Hồng Tươi, ngành Dược học, Trường ĐH Y dược TP.HCM và tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thùy, ngành Ngôn ngữ học, Trường ĐH Khoa học Xã hội - Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.