Người Việt đến Nhật du học tăng mạnh

13/04/2016 11:25 GMT+7

Lượng học viên, sinh viên Việt Nam đang học tập tại Nhật Bản tăng 47,1% so với cùng kỳ năm ngoái, lên tới 38.882 người, đánh dấu lần đầu tiên vượt qua số du học sinh Việt tại Mỹ.

Lượng học viên, sinh viên Việt Nam đang học tập tại Nhật Bản tăng 47,1% so với cùng kỳ năm ngoái, lên tới 38.882 người, đánh dấu lần đầu tiên vượt qua số du học sinh Việt tại Mỹ.

Các sinh viên Việt tại sự kiện “Hanami - ngắm hoa anh đào và chào đón thành viên mới VYSA Osaka 2016” - Ảnh: VYSA-Osaka cung cấpCác sinh viên Việt tại sự kiện “Hanami - ngắm hoa anh đào và chào đón thành viên mới VYSA Osaka 2016” - Ảnh: VYSA-Osaka cung cấp
Con số trên, vừa được Tổ chức Hỗ trợ sinh viên Nhật Bản (JASSO) công bố, cho thấy lượng học viên, sinh viên Việt đứng thứ 2 về du học sinh ở Nhật, chỉ sau số du học sinh Trung Quốc (94.111, gần như không thay đổi so với năm trước), theo Kyodo News.
Những con số trên còn cho thấy số du học sinh Việt tại Nhật lần đầu tiên vượt qua con số tương ứng ở Mỹ. Số học viên, sinh viên người Việt tại Mỹ tăng 18,9% từ tháng 7 đến tháng 11.2015, lên tới 28,883, theo Hệ thống thông tin về Sinh viên và Khách mời trao đổi (SEVIS).
Một quan chức giáo dục Nhật cho rằng ngày càng có nhiều người Việt quan tâm đến Nhật do doanh nghiệp nước này gia tăng đầu tư vào Việt Nam.
Cũng theo thống kê từ JASSO, số sinh viên nước ngoài học tại Nhật trong năm 2015 tăng 13,2%, lên 208.379.
Theo chuyên trang The PIE News, những trường ở Nhật thu hút được sinh viên nước ngoài nhiều nhất lần lượt là Đại học Waseda (4.603 sinh viên), Đại học Tokyo (2.990) và Đại học Kinh tế Nhật Bản (2.835).
Sự gia tăng số sinh viên nước ngoài nói trên đưa Nhật ngày càng gần với mục tiêu của Thủ tướng Shinzo Abe là thu hút 300.000 sinh viên quốc tế/năm đến xứ sở mặt trời mọc vào năm 2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.