Phụ huynh 'tố' bảo vệ trường tiểu học dâm ô với học sinh

18/03/2017 09:15 GMT+7

Sau hơn 3 tháng tố cáo một bảo vệ trường học có hành vi 'dâm ô' học sinh, nhiều phụ huynh ở xã Đồng Hóa (H.Kim Bảng, Hà Nam) đang rất bức xúc vì chưa nhận được trả lời xác đáng.

Bà Đinh Thị M. (69 tuổi, trú xã Đồng Hóa), một trong những người đứng đơn tố cáo ông D.V.H, bảo vệ ở Trường tiểu học Đồng Hóa (xã Đồng Hóa), phản ánh: “Năm ngoái, khi học lớp 3, cháu tôi đã vài lần kể bị ông H. ôm ấp, sờ soạng nhưng tôi không tin”.
Bà M. cho biết, gần đây nhất, sáng sớm 15.12.2016, cháu bà (lớp 4) đến lớp sớm để trực nhật, ông H. vào lớp ôm chặt cháu rồi sờ soạng khắp người. “Hôm đó, cháu vừa khóc vừa kể lại sự việc, cùng lúc, nhiều phụ huynh cũng tố cáo ông H. thì tôi mới nghĩ việc này là có thật”, bà M. bức xúc. Nhiều phụ huynh khác cùng trú xã Đồng Hóa, cũng đồng loạt làm đơn tố cáo ông H. có hành vi “dâm ô” với con, cháu mình.
Theo thầy Phạm Quốc Đạt, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đồng Hóa, nhà trường đã cho ông H. thôi làm bảo vệ, đồng thời báo cáo UBND xã và các cơ quan chức năng.
Trung tá Lê Văn Tuấn, Trưởng công an H.Kim Bảng, cho biết vụ việc đã được báo cáo và xin chỉ đạo từ cấp trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.