Sang Mỹ mua nhà giá ‘mềm’

08/10/2018 09:00 GMT+7

Thị trường địa ốc Mỹ đang thu hút nhiều người Việt, bởi giá cả nhìn chung “mềm” hơn các thành phố lớn của Việt Nam, vay tiền mua nhà dễ dàng với lãi suất cố định và thời hạn vay lên tới 30 năm.

Một trong những thị trường bất động sản hiện có sức hút mạnh nhất với người Việt là bang Texas. Bà Trang Đặng Lê, đồng sáng lập Công ty bất động sản ERA iRealty ở Texas cho biết hiện có thể mua được căn nhà tầm 170 m2, 3 phòng ngủ, 2 chỗ đậu xe ở khu trung tâm những thành phố “hot” như Dallas, Houston với giá 250.000 - 300.000 USD. Còn nếu mua nhà tương tự ở những thành phố chỉ mới phát triển như Fort Worth thì giá có thể dưới 175.000 USD.
Hiện đa phần người Việt mua nhà ở Mỹ trả tiền mặt hết một lần, không biết rằng người nước ngoài có thể vay tiền rất đơn giản, không cần chứng minh tài chính.
Ông Eric Trần, Tổng giám đốc công ty Mỹ chuyên cho vay để giao dịch bất động sản Universal Commercial Capital (UCC) cho biết đó là nhờ người vay được hưởng lãi suất cố định (6,5 - 7,5%), thời hạn vay dài tới 30 năm, mức vay lên đến 65% giá trị căn nhà. Điều này mở ra cơ hội cho những ai không đủ tiền trả đứt căn nhà, nhất là những phụ huynh đang cho con du học Mỹ.
Tìm hiểu thông tin vay tiền mua nhà Mỹ tại universalcommercialcapital.com/vi/. Hotline: 1900 0301.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.