Sẽ xóa cơ chế bộ chủ quản đại học

Quý Hiên
Quý Hiên
16/08/2018 06:49 GMT+7

Mới đây, Chính phủ đã quyết nghị một số nội dung liên quan tới hoạt động của Bộ GD-ĐT trong việc thực hiện 2 dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục và luật Giáo dục ĐH.

Với dự án luật sửa đổi, bổ sung luật Giáo dục ĐH, sẽ bổ sung quy định về hội đồng trường đối với cơ sở ĐH công lập tự chủ có chức năng thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chủ quản, giám sát các mặt hoạt động của trường ĐH, tiến tới xóa bỏ cơ chế bộ chủ quản, Bộ GD-ĐT tập trung quản lý nhà nước.
Theo một đại diện Bộ GD-ĐT, trong quá trình soạn thảo dự thảo sửa đổi, bổ sung luật, cơ quan soạn thảo đã đưa vào nhiều nội dung nhằm xóa bỏ cơ chế bộ chủ quản, chẳng hạn như tăng rất nhiều quyền và trách nhiệm cho hội đồng trường. Với hướng sửa đổi này, hội đồng trường được quyền quyết định nhân sự hiệu trưởng, còn cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ công nhận quyết định này (theo luật hiện hành, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định nhân sự hiệu trưởng cho trường ĐH).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.