Số học sinh đa văn hóa ở Hàn Quốc tăng mạnh

04/12/2016 12:03 GMT+7

Số học sinh đa văn hóa ở Hàn Quốc đã tăng hơn 10 lần trong 1 thập niên qua, tờ The Korea Herald dẫn dữ liệu chính thức được công bố ngày 4.12 cho thấy.

Theo dữ liệu từ Bộ Giáo dục Hàn Quốc, 99.186 học sinh đang học tại các trường tiểu học và trung học ở nước này, chiếm 1,68% tổng số học sinh trên toàn quốc.
Vào năm 2006, tại Hàn Quốc chỉ có 9.389 học sinh đa văn hóa, chiếm 0,12% tổng số học sinh.
“Xem xét sự suy giảm số lượng học sinh trong độ tuổi đi học và việc có khoảng 120.000 trẻ em đa văn hóa dưới 6 tuổi, các học sinh đa văn hóa sẽ chiếm tỷ lệ ngày càng tăng trong tổng số học sinh”, The Korea Herald dẫn lời một quan chức Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết.

tin liên quan

Cha mẹ Singapore trả tiền để con được... chơi dơ

Mỗi cuối tuần, trẻ em được đưa đến một khu vực trồng đầy cây rừng. Chúng được đi chân đất, nhảy vào những vũng nước đầy bùn và tìm cách băng qua các con suối. Kết thúc buổi chơi, các bé lấm lem và đầy bùn đất.

Trong số những học sinh đa văn hóa, 24,2% có cha hoặc mẹ là người Việt Nam, theo sau là 21,3% học sinh có cha hoặc mẹ là người Trung Quốc, 13% có cha hoặc mẹ là người Nhật Bản, 12,4% có cha hoặc mẹ là người Philippines...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.